Gò Vấp vững tin đẩy lùi dịch Covid-19

Đến hôm nay, 4-6, là ngày thứ 5 trong 15 ngày quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều thay đổi trong hoạt động, sinh hoạt, đời sống thường nhật, tất nhiên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, vất vả và cả sự lo lắng của nhiều người.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại khu dân cư ở quận Gò Vấp. (Ảnh: Phương Hoa)

Đến hôm nay, 4-6, là ngày thứ 5 trong 15 ngày quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều thay đổi trong hoạt động, sinh hoạt, đời sống thường nhật, tất nhiên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, vất vả và cả sự lo lắng của nhiều người.

Vượt lên tất cả, mọi hoạt động đều đã vào “guồng”, người dân tỏ ra khá bình tĩnh, tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng, chống dịch Covid-19 để sớm đẩy lùi đại dịch này…

Chưa từng có tiền lệ và cũng chưa hề có kinh nghiệm ở vị trí “chiến hào chống dịch”, nhưng tất cả những biện pháp khẩn trương, quyết liệt, đúng với sự chỉ đạo của Trung ương và TP Hồ Chí Minh đều được quận Gò Vấp thực thi với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng, cho biết, trong các cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận hay trong các lần xuống cơ sở làm việc trực tiếp, lãnh đạo quận luôn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức giao việc cụ thể và linh hoạt cho từng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) để vừa ưu tiên bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả; vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021.

Yêu cầu CB,CC,VC, người lao động làm việc tại nhà phải mở điện thoại 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận phân công giải quyết công việc đáp ứng theo diễn biến tình hình. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 phường thuộc quận không được rời khỏi Thành phố khi chưa có sự đồng ý của Chủ tịch UBND quận.

Quân khu 7 phun hóa chất khử trùng tất cả các tuyến đường chính ở quận Gò Vấp. (Ảnh: Phương Hoa)

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nếu CB,CC,VC, nhân viên lây nhiễm dịch do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Những ngày qua, quận Gò Vấp dừng tất cả các cuộc hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; tăng cường trao đổi, làm việc trực tuyến. Bắt buộc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, lập danh sách các trường hợp đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác tại các cơ quan, đơn vị để phục vụ truy vết sàng lọc y tế khi cần thiết.

Khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp (DN), chỉ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tất cả các hồ sơ TTHC được công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các hồ sơ TTHC trong trường hợp cấp bách, như: hồ sơ liên quan đăng ký khai sinh, khai tử; hồ sơ công chứng, chứng thực để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; các thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Ghi nhận thực tế tại Gò Vấp, những ngày qua, việc thực thi các biện pháp được tiến hành hết sức mạnh mẽ, có thể nói là thần tốc không chỉ trong công tác vệ sinh dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc, truy vết nguồn lây nhiễm, mà cả trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kiểm soát, chốt chặn.

Đội ngũ y tế quận Gò Vấp được sự trợ giúp của ngành y tế TP Hồ Chí Minh tranh thủ từng phút truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người có đến “các điểm nguy cơ cần truy vết” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh công bố.

Khuyến cáo những trường hợp này nhanh chóng, tự giác khai báo tại cơ quan y tế địa phương để được giám sát y tế đúng theo quy định. Kêu gọi các tổ chức, DN, tập thể, cá nhân có khả năng tài chính, nhân lực, vật lực tiếp tục chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ các khu cách ly, các hộ gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng quận Gò Vấp hướng dẫn người dân cách lưu thông bảo đảm phòng, chống dịch. (Ảnh: Phương Hoa)

TS,BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, đến sáng 3-6, toàn quận chỉ còn 3/16 phường là chưa phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc vì chưa có ca lây nhiễm (các phường 1, 6 và 13). Trong số 13 phường đã thực hiện, có bốn phường (3, 5, 9, 10 và 15) đã xét nghiệm sàng lọc toàn bộ 100% số dân; số phường còn lại đã thực hiện khoảng từ 10 đến 15% số dân.

Như vậy, tính đến sáng 3-6, số người dân đã được xét nghiệm sàng lọc là 160.000 người trên tổng số dân của toàn quận gần 700.000 người. Dự kiến, trong những ngày còn lại của đợt giãn cách xã hội 15 ngày, mỗi ngày sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho khoảng từ hai đến năm nghìn người ở những địa phương có ca lây nhiễm SARS-CoV-2.

TS,BS Nguyễn Trung Hòa tâm sự: “Gò Vấp không đơn độc trong cuộc chiến với giặc dịch Covid-19. Ngay trong đêm 28-5, thời điểm Gò Vấp thành tâm dịch lớn, ngành y tế thành phố đã dốc toàn lực hỗ trợ Gò Vấp lấy mẫu xét nghiệm cho 50.000 người và đã hoàn thành trước 6 giờ sáng 29-5.

Tiếp đó, chiều 1-6, Trung tâm Y tế quận phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tiến hành phun hóa chất khử trùng tất cả các tuyến đường chính trên địa bàn quận. Suốt từ đầu đợt dịch đến nay, đã có hơn 300 y, bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ, nhân viên y tế của thành phố cùng các đơn vị bạn đã cùng có mặt, thức ngủ cùng Gò Vấp để hỗ trợ công tác chuyên môn phòng, chống dịch khẩn cấp…”.

Từ nội lực, các ban, ngành, đoàn thể ở Gò Vấp đã có nhiều hoạt động thiết thực để ủng hộ vật chất, động viên tinh thần cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch với nhiều hàng hóa, thực phẩm, vật tư y tế.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận Gò Vấp Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Từ ngày đầu tiên quận Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tập thể cơ quan Quận hội đã thực hiện 50% CB, CC đi làm theo quy định giãn cách, vừa tranh thủ tham gia làm những việc cần thiết có thể để giúp đỡ các đơn vị phòng, chống dịch, các hộ gia đình đang phải cách ly y tế.

Hằng ngày, cơ quan Quận hội nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn của các đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm gửi thực phẩm nhờ chuyển đến những người đang làm nhiệm vụ chống dịch. Mỗi người mỗi việc, chị em cùng tham gia chế biến hàng nghìn lượt chai nước chanh gừng và các suất ăn gửi đến các chiến sĩ tại các chốt trực”.

Trong đại dịch, nhiều người dân ở Gò Vấp vẫn bình tĩnh mưu sinh, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng tránh để bảo vệ bản thân và những người chung quanh.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận Gò Vấp chuyển quà tặng đến các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. (ảnh Phương Hoa)

Chị Đinh Thị Thu Trang, Tổ trưởng Tổ dân phố 113, phường 12, quận Gò Vấp, thành viên của Tổ phản ứng nhanh phòng dịch Covid-19 cộng đồng trên địa bàn, cho hay, hằng ngày, chị và cả tổ luôn chú ý bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, sẵn sàng phục vụ các điểm phong tỏa (nếu có); đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

“Chiều 30-5, trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, tổ dân phố nhà mình đã nhắn với nhau trong group Zalo: "Đã mấy lần dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng bà con cô bác khu phố mình đều an yên nhờ chủ động thực hiện 5K. Đợt dịch này, cả khu phố mình sẽ tiếp tục thắng giặc dịch cũng là bằng 5K nhé", chị Thu Trang cho biết thêm.

Chị Nhân Lê, chủ một cửa hàng bán điện thoại di động ở phường 14, quận Gò Vấp, cho biết, chị đã đóng cửa hàng từ mấy ngày nay để thực hiện giãn cách xã hội. Việc giãn cách không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống gia đình chị cũng như bà con lối xóm trong khu vực. Cứ ba ngày chị đi chợ một lần để mua lương thực, thực phẩm thiết yếu. Trong các siêu thị, các mặt hàng đều có sẵn, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa hay giá tăng cao. Trước khi đi ra khỏi nhà, chị và người thân đều tuân thủ chặt chẽ quy tắc 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Những cái tên như "Nông trại xanh", "Bếp Hiền" xuất hiện nhiều trong Facebook của các cá nhân và tập thể làm nhiệm vụ chống dịch để cảm ơn sự đóng góp tận tâm của họ. Một nữ chiến sĩ Công an khu vực ở phường 7, quận Gò Vấp đang cùng đồng đội trực chiến, viết: “Cám ơn tấm lòng của hai cơ sở hậu phương đã kịp thời mang đến những bữa ăn ấm áp nghĩa tình”. Còn trên nắp hộp cơm, chai nước cam của mỗi suất ăn có những dòng chữ mộc mạc nhắn gởi: "Chúng tôi luôn bên cạnh các anh, chị. Anh, chị hãy cố lên nhé!"...

Theo người đứng đầu ngành y tế quận Gò Vấp, trong 15 ngày áp dụng Chỉ thị 16, toàn quận sẽ cơ bản truy vết hết số ca đã lây nhiễm trong cộng đồng từ nguồn lây ban đầu, không để phát sinh ca mới vì quận đã khoanh vùng hết số người nghi nhiễm và đã cách ly y tế hoàn toàn số này ngay từ đầu.

Dù số ca nhiễm mới vẫn còn nhưng đều là trong khu vực cách ly và số lượng đã giảm dần. Quan trọng nhất là chúng ta không để phát sinh ca F0 nào nữa trong cộng đồng, để sau mốc hạn 15 ngày toàn quận sẽ thực sự bình yên.

Tuy vậy, TS,BS Nguyễn Trung Hòa cũng thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi đã trù liệu khả năng chống dịch là còn kéo dài, chưa bao giờ chủ quan cho rằng, Gò Vấp là địa phận riêng biệt, sau giải pháp mạnh của Chỉ thị 16 thì sẽ ổn hoàn toàn. Thực tế là SARS-CoV-2 vẫn âm ỉ hoành hành, bất cứ lúc nào cũng thể lây nhiễm trong cộng đồng ở quận có số dân đông thứ 3 trong số 22 đơn vị hành chính cấp quận hiện nay của thành phố. Chúng tôi vẫn phải hết sức chủ động để giữ vững trận địa trong trận chiến chống giặc Covid-19.”

Với niềm tin được xây dựng trên cơ sở khoa học và sự chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp một cách khẩn trương, quyết liệt, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quận Gò Vấp đều tin tưởng sẽ cùng cả thành phố vượt qua đợt dịch lần này như nhiều lần đã vượt qua.

Quý nhất là nhiều người dân ở Gò Vấp đã xác định, sẽ có nhiều người thật khó khăn, gian khổ trong 15 ngày giãn cách xã hội, nhưng để an toàn sức khỏe cho mỗi người và cả cộng đồng trong lúc đợi có đủ vaccine cho từng người, thì “5K” là giải pháp hiệu quả nhất.

HỒNG LÂM - PHƯƠNG HOA - TÙNG QUANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/go-vap-vung-tin-day-lui-dich-covid-19-649226/