Gỡ vướng xây dựng thiết chế công đoàn

Xây dựng thiết chế công đoàn trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), là vấn đề trọng tâm trong công tác đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam thời kỳ đổi mới; thể hiện quyết tâm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLÐ) của công đoàn các cấp. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện, thực tế cho thấy, vẫn còn không ít vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ước vọng lớn của người lao động

Cả nước hiện có khoảng 3 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KCX. Thời gian qua, Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp đã quan tâm xây dựng dự án nhà ở cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như: Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ... Tuy nhiên, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, nhà ở cho NLÐ tại các KCN, KCX mới chỉ đáp ứng khoảng 28% nhu cầu thuê, mua. Còn lại, phần lớn NLÐ đang phải ở trọ tại các nhà dân với điều kiện sống rất thấp, ảnh hưởng sức khỏe, tác động xấu đến năng suất lao động.

Nhà ở, nhà trẻ và nơi vui chơi, giải trí là nhu cầu bức thiết của NLĐ

Nhà ở, nhà trẻ và nơi vui chơi, giải trí là nhu cầu bức thiết của NLĐ

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLÐ, năm 2017, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng "Ðề án xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân, NLÐ tại KCX, KCN". Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt trong tháng 5/2017.

Mục tiêu đề án đặt ra: Trong giai đoạn 2017-2018 phấn đấu hoàn thành 10 thiết chế công đoàn tại KCX, KCN; giai đoạn 2018-2020 phấn đấu hoàn thành 40 thiết chế. Ðến năm 2030 phấn đấu các KCX, KCN trên cả nước đều có thiết chế công đoàn. Các hạng mục công trình trong đề án gồm: Các khối chung cư nhà ở năm tầng có sức chứa gần 1.000 căn hộ; nhà văn hóa đa năng chứa 500 người, quảng trường trung tâm chứa năm nghìn người; siêu thị, nhà trẻ, nhà thuốc, nhà điều hành; hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội; vườn hoa, cây xanh kết hợp sân thể thao… Ðề án được đánh giá mang tính đột phá của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; đáp ứng được sự mong mỏi của NLÐ làm việc tại KCX, KCN.

Nhiều hạn chế cần tháo gỡ

Mặc dù vậy, đến nay, mới có 3 thiết chế công đoàn được triển khai xây dựng tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Nam và Tiền Giang; 41 địa phương có kế hoạch bố trí đất với diện tích từ 1-5ha để Tổng Liên đoàn xây dựng các thiết chế của công đoàn. Là địa phương có đông công nhân nhưng đến nay tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có thiết chế công đoàn nào phục vụ NLĐ.

Sở dĩ có sự chậm trễ trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các KCX, KCN, là do còn nhiều vướng mắc liên quan đến quỹ đất, vốn đầu tư. Một số doanh nghiệp muốn đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho NLĐ nhưng lại thiếu quỹ đất. Có trường hợp khi bố trí được quỹ đất thì lại thiếu kinh phí xây dựng...

Để tháo gỡ vướng mắc đang tồn tại, trong cuộc làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng LĐLĐ Việt Nam mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành sớm tìm ra giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai xây dựng thiết chế của công đoàn ở các địa phương, nhằm giải quyết vấn đề bức xúc nhất của công nhân trong nhiều năm qua đó là thiếu nhà ở, nhà trẻ và nơi vui chơi, giải trí. Địa phương cần quan tâm vấn đề nhà ở cho công nhân, trong đó có việc bố trí quỹ đất, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm về các giải pháp cụ thể, thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính, trong các ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân do công nhân phải làm ca, kíp nên không có thời gian đi khám, chữa bệnh trong giờ hành chính.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đang triển khai thí điểm dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam. Dự kiến đến tháng 10/2019 sẽ bàn giao 244 căn hộ đầu tiên cho công nhân thuê.

ThanhTâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/go-vuong-xay-dung-thiet-che-cong-doan-125960.html