Góa phụ đen Australia 2 lần dụ nhân tình giết chết người yêu cũ

Robyn Lindholm, một cựu vũ nữ thoát y có số má ở Melbourne được truyền thông Australia gọi là 'góa phụ đen' sau khi 2 lần tác động vào nhân tình mới để họ giết chết người yêu cũ.

Theo Guardian, người phụ nữ 46 tuổi sẽ phải ngồi tù ít nhất 28 năm sau khi thẩm phán kết luận Lindholm có vai trò chủ mưu trong vụ giết hại người yêu của mình là George Templeton vào năm 2005.

Trước đó, Lindholm cũng đang thụ án tù 25 năm do lên kế hoạch giết hại Wayne Amey vào năm 2013. Amey chính là nhân tình của Lindholm hồi năm 2005 và bị người phụ nữ này thuyết phục ra tay giết hại Templeton.

Thẩm phán Christopher Beale cho biết nạn nhân Templeton nhiều khả năng đã say xỉn và không tỉnh táo khi bị tấn công và bị đưa đi khỏi căn hộ mà người này ở cùng với Lindhom.

Robyn Lindholm được cảnh sát áp giải tới tòa án để xét xử về vụ giết hại người tình là George Templeton. Ảnh: AAP.

Robyn Lindholm được cảnh sát áp giải tới tòa án để xét xử về vụ giết hại người tình là George Templeton. Ảnh: AAP.

Lindhom tạo cho mình một chứng cớ ngoại phạm chắc chắn và để cho Amey ra tay. Xác của nạn nhân Templeton chưa bao giờ được tìm thấy.

Lindholm nói với gia đình Templeton rằng nạn nhân đã mất tích trước khi cắt đứt liên lạc với họ và chuyển tới sống cùng Amey trong một căn biệt thự áp mái.

Gia đình nạn nhân tỏ ra hết sức đau buồn và cầu xin Lindholm tiết lộ nơi giấu xác của Templeton, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn im lặng.

"Điều duy nhất mà một gia đình như chúng tôi có thể đòi hỏi vào lúc này là biết được những gì xảy ra với George và nơi thi thể của anh ấy nằm xuống", bà Deborah Teazis, chị dâu của nạn nhân phát biểu trước phiên tòa.

8 năm sau khi thuyết phục Amey giết Templeton, Lindholm tiếp tục làm điều tương tự với một người đàn ông khác để để người này giết chết Amey sau khi mối quan hệ của hai người đi xuống. Lindholm và Amey vướng vào việc tranh chấp một khu đất ở phía đông nam Melbourne sau khi hai người chia tay.

Sau khi gặp gỡ Lindholm, một người đàn ông có tên Torsten Trabert nhanh chóng bị cuốn hút bởi người phụ này. Trabert bỏ cả vợ con và quyết tâm làm tất cả cho Lindholm, kể cả giết người. Công tố viên cho biết hai người có một mối quan hệ đậm mùi nhục dục và ma túy.

Trabert tấn công Amey bằng một chiếc gậy bóng chày tại bãi đỗ xe và sau đó dùng dao đâm, siết cổ nạn nhân đến chết và giấu xác ở một nơi hẻo lánh.

Xác của Amey được tìm thấy ở miền trung bang Victoria vào tháng 12/2013. Torsten Trabert sau đó bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội sau khi Lindholm thú nhận với cảnh sát rằng mình đã ra lệnh cho Trabert ra tay giết hại Amey.

"Góa phụ đen" bị kết án 25 năm tù cho cái chết của Amey và giờ đây nhận thêm án phạt 28 năm tù cho cái chết của Templeton. Thẩm phán Beale cũng ấn định thời hạn đặc xá cho Lindholm là sau 30 năm, điều này có nghĩa người phụ nữ 46 tuổi sẽ phải ngồi tù ít nhất cho đến năm 71 tuổi và sẽ bước sang tuổi 80 khi bản án mới hết hiệu lực.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-nu-thoat-y-australia-2-lan-du-nhan-tinh-giet-chet-nguoi-yeu-cu-post1010841.html