Góc ảnh hiếm diện mạo thành phố Tokyo thời xưa

Thành phố Tokyo của Nhật Bản đã có sự 'thay da đổi thịt' lớn trong nhiều thế kỷ qua, từng bước trở thành một trong những địa điểm hút khách du lịch.

Công viên Uyeno ở thành phố Tokyo, Nhật Bản vào khoảng năm 1924 - 1940. Rất nhiều người dân Nhật Bản đến công viên này để ngắm vẻ đẹp của hoa anh đào khi chúng nở rộ.

Hồ sen Shinobazu nổi tiếng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản năm 1910. Vào mùa hè, đây là địa điểm lý tưởng cho người dân đến ngắm sen nở cũng như cảm nhận mùi hương đặc trưng của sen phảng phất khắp nơi.

Tokyo trở thành trung tâm văn hóa và thương mại của Nhật Bản. Do vậy, đường phố ở Tokyo tấp nập xe cộ.

Những chiếc ô tô chạy trên đường bên cạnh những cỗ xe kéo truyền thống ở Nhật Bản vào khoảng năm 1910 - 1919.

Thủ đô Tokyo phát triển hệ thống đường sắt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong ảnh là nhà ga Yurakucho hoạt động năm 1910.

Thành phố Tokyo cũng phát triển hệ thống kênh rạch vào đầu thế kỷ 20 để tàu thuyền di chuyển thuận lợi, vận chuyển hàng hóa từ nhà máy, cơ sở sản xuất đến bến bãi, kho hàng...

Hình ảnh nhà ga Tokyo trong quá trình xây dựng và sau khi hoàn thành.

Theo đà sự phát triển, dân số Tokyo ngày càng tăng. Vào năm 1920, dân số ở thành phố này lên đến 3,7 triệu người. Trong ảnh là dòng người tấp nập ở đường phố Tokyo năm 1922.

Một con đường ở Tokyo năm 1930 với những biển hiệu quảng cáo san sát nhau.

Người dân Nhật Bản tại một con phố sầm uất ở Tokyo năm 1930.

Tâm Anh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/goc-anh-hiem-dien-mao-thanh-pho-tokyo-thoi-xua-949503.html