Góc bất ngờ: Sau quyết định không quỳ gối, doanh số bán áo đấu của sao trẻ Orlando Magic tăng đột biến

Là một cầu thủ khá non trẻ và không quá nổi tiếng, thế nhưng Jonathan Isaac lại đang là người được mua áo đấu nhiều thứ hai tại NBA.

NBA 2019/2020 không phải là mùa giải dành cho Jonathan Isaac khi cầu thủ sinh năm 1997 gặp phải chấn thương ACL liên tiếp 2 lần ở cùng đầu gối trái.

Chấn thương kinh hoàng đã khiến chàng cầu thủ trẻ này phải rời khỏi nhà thi đấu trên xe lăn.

Trong trận thắng sáng nay của Orlando Magic, cầu thủ trẻ này đã phải rời khỏi sân và được thông báo bị đứt dây chằng, qua đó nói lời tạm biệt với mùa giải năm nay. Trước đó, cầu thủ này cũng đã bỏ lỡ 31 trận đấu để hồi phục chấn thương ở đầu gối trái từ đầu mùa giải.

Ngoài chấn thương không may diễn ra sáng nay, Jonathan Isaac cũng từng là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong những loạt đấu đầu tiên nối lại mùa giải 2019/2020. Ở trong trận đấu với Brooklyn Nets thứ Sáu vừa qua (giờ địa phương), Jonathan Isaac là cầu thủ đầu tiên tại giải đấu lựa chọn đứng lên khi hát quốc ca.

Hành động gây chú ý của Jonathan Isaac trong ngày nối lại mùa giải thứ 2 tại khu thi đấu tập trung.

Hành động có phần "khác người" so với phần còn lại của giải đấu tới từ Jonathan Isaac không những không bị phê bình mà còn nhận được sự thông cảm tới từ phía người hâm mộ cũng như bảo vệ của một số cầu thủ khác tại giải đấu. Hầu hết đều tôn trọng quyết định của Jonathan và cho rằng mỗi người có một đức tin riêng.

Nhờ vào hành động đó, sao trẻ đầy tiềm năng của Orlando Magic bỗng dưng được người hâm mộ săn đón. Số lượng áo đấu bán ra của anh bất ngờ tăng kỷ lục và trở thành chiếc áo được mua nhiều nhất, chỉ sau LeBron James - biểu tượng của Lakers cũng như toàn giải đấu NBA thời điểm hiện tại.

Theo cập nhập từ phía cửa hàng của NBA, chỉ hai ngày sau khi Jonathan Isaac trở thành cầu thủ đầu tiên không quỳ xuống tại NBA, áo đấu của anh đã được bán ra với một số lượng khủng khiếp.

Áo đấu được bán ra của Jonathan Isaac hiện chỉ đang xếp sau "Nhà Vua" LeBron James tại NBA.

Đối với một số người hâm mộ ở các khu vực khác, điều này tương đối khó hiểu khi phong trào "Black Lives Matter", tạm dịch "Mạng sống người da đen cũng đáng giá" đang là điều được người dân Mỹ quan tâm.

Trái ngược với Isaac, các cầu thủ tại NBA đã thực hiện hành động quỳ xuống và mặc áo với thông điệp "Black Lives Matter" ngay từ khi mùa giải chính thức tái khởi động nhằm cho thấy sự ủng hộ của bản thân về phong trào đấu tranh chống đối sự phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Ngoài việc không quỳ xuống như các cầu thủ khác tại NBA, Jonathan Isaac cũng không mặc chiếc áo với dòng thông điệp xã hội "Black Lives Matter" ở trong cả 2 trận đấu vừa qua. Theo như chia sẻ của Jonathan, anh cho biết việc anh có mặc áo hay quỳ xuống không có nghĩa anh đứng ngoài cuộc đấu tranh cho người da màu tại Mỹ.

"Tôi khẳng định mình hoàn toàn ủng hộ phong trào đấu tranh cho người da màu, nhưng tôi không nghĩ việc quỳ gối hay mặc một chiếc áo phông sẽ là câu trả lời cho nạn phân biệt chủng tộc", Jonathan trả lời báo giới sau trận đấu hôm thứ Sáu.

Trong trận đấu với Kings rạng sáng nay, Jonathan cũng không mặc áo in thông điệp và đứng im khi hát quốc ca.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ thông tin trên cũng khó có thể an ủi Jonathan Isaac khi anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng như vậy trong sự nghiệp. Ở mùa giải thứ 3, Jonathan Isaac với một thân hình cao lớn, sải tay dài và sự di chuyển linh hoạt đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những ngôi sao trong tương lai.

Bất kể những đóng góp cho hàng công của HLV Steve Clifford chưa được nhiều, thế nhưng khả năng phòng thủ của Jonathan Isaac chính là điều khiến người hâm mộ ấn tượng và giới chuyên môn cũng đánh giá cao sự tiến bộ của chàng cầu thủ 22 tuổi này.

Tuy nhiên lộ trình tỏa sáng của anh đang gặp phải những chấn thương ngoài ý muốn và chấn thương mới đây phần nào cũng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp cũng như phong độ thi đấu sau này.

HUY PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/goc-bat-ngo-sau-quyet-dinh-khong-quy-goi-doanh-so-ban-ao-dau-cua-sao-tre-orlando-magic-tang-dot-bien-4020204801549694.htm