Góc chiến thuật Liverpool – Man City: Xuất chiêu sở đoản

Liverpool giành 3 điểm đầy quan trọng trước Man City dù có một trận đấu không mấy đẹp mắt.

Nhìn lại trận đấu Liverpool - Man City

“Chuyện lạ” của vòng 19 Ngoại hạng Anh: Chelsea thủng lưới 2 bàn vì những sai lầm phòng ngự, nhưng rồi vẫn thắng vì tấn công hay. Liverpool trong khi đó ghi sớm 1 bàn và thắng trận nhờ phòng ngự trong 83 phút còn lại, thậm chí còn diễn tập câu giờ ở cột phạt góc.

Liverpool chơi phòng ngự số đông và thậm chí câu giờ để bảo toàn tỷ số

Chuyện lạ là bởi, Chelsea thắng 13 trận liên tiếp thì trong thời gian đó họ hiếm khi thủng lưới tới 2 bàn trong một trận. Trong khi đó Liverpool cùng Man City là hai đội thủng lưới nhiều nhất trong các đội top 6, riêng Liverpool từng có lần lọt lưới tới 4 bàn trước Bournemouth.

Các fan Liverpool cũng còn không tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua trận đấu này mà không thủng lưới, huống chi họ thắng với tỷ số 1-0. Lần duy nhất trước trận này họ thắng 1-0 là trong trận derby Merseyside. Tuy nhiên họ đã thắng tối thiểu và thậm chí còn thắng một cách “xấu xí” hơn thường lệ.

Mặc dù trận đấu này rất được chờ đợi nhưng diễn biến của nó thật tẻ nhạt với ít cơ hội xuất hiện. Hai đội chuyền bóng hỏng rất nhiều, thiếu sắc bén ở những đường chuyền quyết định và khâu dứt điểm cũng không tỏ ra lợi hại.

Tuy nhiên sự nhạt nhòa trong lối chơi của hai đội đến một cách không ngạc nhiên. Liverpool lẫn Man City đều là hai đội bóng chơi pressing, sự áp sát liên tục dẫn tới chuyền hỏng nhiều. Họ quá tốt trong lĩnh vực pressing nhưng lại không tỏ ra thiện nghệ trong việc chống pressing, do đó chất lượng trận đấu không cao cũng là phải.

Sau khi cầu thủ hai đội nhận ra rằng đối thủ đang chơi áp sát với mình, khán giả được liên tiếp chứng kiến những đường bóng phất thẳng lên trên hàng công. Man City vốn chơi chuyền ngắn kiểu tiki-taka cũng không còn chơi như thế khi hiệp 2 diễn ra. Trận đấu có 90 phút thì có lẽ bóng lơ lửng ở trên không tới gần 20 phút.

Aguero gần như biệt tích trên sân

Cũng vì lý do này mà Sergio Aguero có một ngày trở lại sau án treo giò cực kỳ tồi tệ. Aguero không chạm nổi vào bóng trong vòng cấm Liverpool dù chỉ 1 lần trong suốt 90 phút. Khi Man City tập trung bóng ra biên, Raheem Sterling thường xuyên giáp mặt với khoảng 2 cầu thủ áo đỏ

Sự khác biệt rốt cuộc đến ở hàng phòng ngự. Hàng thủ Liverpool đã không mắc sai lầm lớn nào, trong khi Man City lại thủng lưới vì Aleksandar Kolavor. Trong tình huống Wijnaldum ghi bàn, chính Kolarov là người chuyền bóng hỏng vào chân Wijnaldum, và cũng là người không kèm được Wijnaldum khi tiền vệ người Hà Lan bật lên cho cú đánh đầu.

Bên cạnh đó, một khi nhận ra rằng đối thủ đang chơi pressing như mình và các học trò rất dễ mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa, HLV Jurgen Klopp bắt đầu tập trung củng cố phòng ngự hơn. Đầu hiệp 2, Liverpool đã để cho Man City có vài cơ hội dứt điểm, nhưng họ sau đó sớm khóa mọi nẻo vào khung thành.

Trận đấu không có nhiều cơ hội, nhưng Liverpool đã biết tận dụng

Trận đấu này đến ở một thời điểm không mấy thích hợp cho cả Liverpool lẫn Man City. Sau trận, họ chỉ có 48 giờ để nghỉ ngơi trước khi đấu vòng 20. Làm sao có thể duy trì khả năng pressing của cầu thủ sang trận sau nếu trận này ai cũng đều chạy hùng hục suốt 90 phút? Liverpool do đó đã chọn giải pháp “dựng xe bus” và giải pháp này có thể nói là hợp lý.

Chắc chắn nhiều khán giả sẽ không hài lòng với sự tẻ nhạt của trận Liverpool - Man City. Tuy nhiên sức lực cầu thủ chỉ có hạn, mà hai đội này lại là những đội đi đầu về lối chơi áp sát nhằm khiến cầu thủ của nhau mắc sai lầm. Đội ít mắc sai lầm hơn là Liverpool rốt cuộc đã thắng.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/goc-chien-thuat-liverpool-man-city-xuat-chieu-so-doan-c9a484306.html