GÓC CHUYÊN GIA: 'Đức sẽ gặp nhiều khó khăn trước Mexico'

Chia sẻ với phóng viên của VOV, Nhà báo Doãn Hữu Bình cho biết, trận đầu tiên chưa bao giờ là dễ dàng, do vậy Đức sẽ gặp khó khăn trước Mexico.

Vào lúc 22h tối nay (17/6), trận đấu đầu tiên tại bảng F là cuộc chạm trán giữa Đức và Mexico. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các nhà đương kim vô địch thế giới- Đức.

Trước trận ra quân của đương kim vô địch Đức, Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với Nhà báo Doãn Hữu Bình của Tạp chí Thể thao, thuộc Tổng cục TDTT.

Nhà báo Doãn Hữu Bình của Tạp chí Thể thao, thuộc Tổng cục TDTT. (Ảnh: FBNV)

PV: Ông đánh giá thế nào về lực lượng của ĐT Đức đến với World Cup 2018?

Nhà báo Doãn Hữu Bình: Các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn có một đội hình đủ mạnh để bảo vệ ngôi vô địch. Trên hàng công, họ có những ngôi sao có thể quyết định trận đấu như Mueller, Oezil hay Tony Kroos… Còn ở hàng thủ, họ cũng sở hữu nhưng cầu thủ đẳng cấp hàng đầu như thủ môn Neuer, hậu vệ Hummels, Boateng hay Kimmich.

PV: Ông có bất ngờ khi ĐT Đức loại cầu thủ có phong độ cao như Leroy Sane?

Nhà báo Doãn Hữu Bình: Trường hợp của Sane quả là có khiến tôi đôi chút bất ngờ. Nhưng điều ấy vốn dĩ rất bình thường ở các đội tuyển có quá nhiều ngôi sao, nhiều lựa chọn. Sane là một trong những tài năng trẻ xuất chúng, đang có phong độ cao, nhưng những cầu thủ trẻ khác như Brandt, Goretzka (tiền vệ) hay Werner (tiền đạo) cũng đầy hứa hẹn. Việc loại Sane cho thấy quan điểm của HLV Loew trong cách dùng người: Ông chọn cầu thủ phù hợp với lối chơi hơn (vốn đầy tính đồng đội và giàu kỷ luật) hơn là mang tính cá nhân.

PV: Ở trận đầu tiên tại bảng F, ông nghĩ Mexico có thể cản bước nhà vô địch Đức?

Nhà báo Doãn Hữu Bình: Mexico đương nhiên sẽ gây được khó khăn cho Đức. Trận đầu tiên luôn không dễ dàng cho các ứng viên vô địch, chúng ta đã thấy cách mà Argentina hay Pháp nhập cuộc vất vả như thế nào khi gặp các đội bị cho là “chiếu dưới”.

Các đội yếu luôn nghiên cứu rất kỹ đối thủ mạnh và dốc sức chơi phòng ngự số đông, trong khi các đội mạnh thường có ít thông tin về đối thủ hơn… Sức nặng về tâm lý cũng là một vấn đề. Thêm nữa là việc nhiều ngôi sao vừa phải trải qua một mùa giải ở cấp CLB rất vất vả, họ cần thêm thời gian để “nóng máy”. Đức cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tôi vẫn tin rằng Đức sẽ khắc chế được Mexico.

PV: Ông dự đoán thế nào về tỷ số của trận đấu giữa Đức và Mexico?

Nhà báo Doãn Hữu Bình: Đức có thể sẽ gặp khó khăn đầu trận, nhưng sau đó họ sẽ tìm được đường vào khung thành đối phương, tỷ số có thể là 2-0 nghiêng về họ.

PV: Ông nghĩ ĐT Đức có thể bảo vệ được chức vô địch World Cup không?

Nhà báo Doãn Hữu Bình: Đã 56 năm qua, chưa có đội nào làm được như Brazil năm 1962. Điều đó cho thấy việc bảo vệ ngôi vô địch khó khăn như thế nào.

Sau 4 năm, nhiều cầu thủ trụ cột có thể không còn phong độ cao hoặc một số nghỉ thi đấu, nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ (hạn chế về kinh nghiệm). Đức hiện tại có sự pha trộn giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với các tài năng trẻ, cần thêm thời gian để kiểm chứng khả năng của họ. Hãy cùng chờ xem…

PV: Xin cảm ơn ông./.

Trường Giang/VOV.VN (Thực hiện)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/goc-chuyen-gia-duc-se-gap-nhieu-kho-khan-truoc-mexico-775778.vov