Góc khuất đáng sợ trong những hộp đêm thượng lưu tại Gangnam

Đầu năm nay, dư luận Hàn Quốc chấn động vì vụ ca sĩ Seungri của nhóm nhạc đình đám Big Bang bị cảnh sát thẩm vấn về cáo buộc môi giới mại dâm tại hộp đêm Burning Sun mà anh ta có cổ phần ở quận Gangnam, Seoul.

Một số người bạn là ngôi sao khác của anh ta cũng đã bị phát hiện chia sẻ những video ghi lại cảnh quan hệ tình dục và khoe khoang về việc hiếp dâm phụ nữ. Tuy nhiên, đó được cho chỉ là một phần của bức tranh gây sốc hơn nhiều ở khu phố giàu có tại thủ đô của Hàn Quốc...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những chai nước lọc đáng ngờ

Quận Gangnam thường được ví như là Beverly Hills của Seoul. Rực rỡ và hào nhoáng, nơi đây được coi là biểu tượng của sự giàu có và địa vị trong xã hội. Về đêm, đây cũng là sân chơi dành cho giới siêu giàu và cả những người muốn được nếm cảm giác sống thượng lưu. Chi phí cho một đêm ở những nơi này dĩ nhiên không hề rẻ.

Một người giàu có cho biết anh ta đã tiêu tới 17.000 USD chỉ trong một buổi tối tại đây. Một clip được lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc ghi lại cảnh một người đàn ông quay cuồng trên sàn nhảy, liên tục ném những tờ tiền vào không khí như giấy lộn.

Một phụ nữ họ Kim cho biết cô từng là khách quen ở Gangnam. Một tối tháng 12/2018, Kim được một nhóm bạn mời tới uống rượu ở một hộp đêm tại đây. Trong nhóm có một doanh nhân châu Á có vẻ thích cô và liên tục chuốc rượu cô, có điều người này cố tình quay lưng về phía Kim khi rót rượu. Kim nhớ rằng mình chỉ uống 3-4 ly rượu, sau mỗi ly thì người đàn ông lại đưa nước lọc cho cô.

Sau đó Kim đã ngất đi. Đến khi thức dậy, cô phát hiện mình đang trong một phòng khách sạn, bên cạnh là vị doanh nhân. Cô gái trẻ cho biết đã cố hết sức để vùng dậy nhưng đã bị người đàn ông túm cổ, đè xuống giường. Người đàn ông sau đó đã trèo lên người Kim, dùng hai tay bịt miệng và đè chặt cô gái xuống, mặc kệ cô la hét và khóc lóc cầu xin.

Sau cùng, vì không đủ sức chống cự và quá đau, Kim đã bỏ cuộc và nằm im. Sau khi cưỡng bức Kim, người đàn ông còn thản nhiên yêu cầu cô phải cho chụp ảnh chung rồi mới thả cho đi. Ngày hôm sau, Kim đã đến đồn cảnh sát để trình báo.

Cảnh sát đã không phát hiện dấu vết của thuốc trong máu cô nhưng các công tố viên cho biết đây không phải điều bất thường vì loại thuốc thường được dùng để khiến các nạn nhân như Kim không có sức chống đỡ khi bị hãm hại có tên GHB (hay Gamma-Hydroxybutyrate) một loại thuốc an thần mạnh nhưng đào thải khỏi cơ thể chỉ sau vài giờ.

Cảnh sát đã xác định được danh tính của vị doanh nhân và tiến hành thẩm vấn người này. Tuy nhiên, người này khăng khăng đã không hãm hiếp, tấn công tình dục cô gái mà là do cô tự nguyện vào khách sạn với ông ta. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Kim nói rằng cô còn may mắn vì đã tỉnh khi xảy ra chuyện nên có thể trình báo lại với cảnh sát toàn bộ vụ việc. Có nhiều người khác cho biết đã bị chuốc thuốc mê và hãm hiếp khi tới các hộp đêm ở Gangnam nhưng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Những “xác sống” tại hộp đêm

Vài tháng qua, cảnh sát Hàn Quốc đã thẩm vấn gần 4.000 người, tập trung vào các cáo buộc về ma túy, mại dâm, tấn công tình dục và quay phim bất hợp pháp liên quan đến câu lạc bộ Burning Sun gây phẫn nộ trong công chúng. Trong số những người bị thẩm vấn có cả một số người nổi tiếng, điển hình Seungri phải giã từ sự nghiệp, còn người đứng đầu công ty giải trí nổi tiếng YG Entertainment Yang Hyun-suk từ chức vì không chịu được những cáo buộc “nhục nhã”.

Những cáo buộc này đã khuyến khích người khác lên tiếng. Họ đã mô tả về một nền văn hóa bóc lột, trong đó việc dùng tiền để mua thân xác phụ nữ nhằm thỏa mãn tình dục đã trở thành gần như chuyện bình thường đối với một số khách hàng giàu có tại các hộp đêm sang trọng.

Các hộp đêm thường tuyển mộ những nhân viên phục vụ gọi là MD để đáp ứng các yêu cầu cho khách. Họ thực chất có “nhiệm vụ” là tạo dựng quan hệ với những cô gái đẹp để dụ họ đến câu lạc bộ. “Miếng bánh” mà những người này đưa ra có thể là mời “vào cửa miễn phí”, “thức uống miễn phí”...

Các MD luôn có số điện thoại của nhiều phụ nữ đẹp để gọi mỗi khi cần. Nhiều người sẽ khuyến khích các cô gái uống với khách hàng để được nhận khoảng 13-15% hóa đơn tiền rượu. Nếu gặp khách chịu chơi, những cô gái có thể kiếm 20.000 USD/tháng.

“Để lôi kéo và giữ chân được những khách hàng có thu nhập cao, các MD cần đến những cô gái nóng bỏng”, một MD cho hay. Một người từng là MD cho một hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam kể từng phục vụ một vị khách VIP có sở thích “ăn tươi nuốt sống” những phụ nữ không tỉnh táo, ông ta gọi họ là những xác sống. Lee (một cựu MD khác) cho biết, những cô gái bình thường đến hộp đêm để giải trí cũng có thể bị chuốc thuốc và cưỡng hiếp.

Theo lời Lee, sau khi nạn nhân không còn tỉnh táo, họ thường bị đưa đến các khách sạn hay thậm chí là nhà nghỉ để làm hại.

“Tôi không biết có phải ai đó đã chuốc thuốc mê cho cô ấy hay không cô gái rõ ràng đã bất tỉnh khi được mang đến. Tôi hỏi người phục vụ liệu cô ấy có còn tỉnh táo hay không vì cô ấy bước đi xiêu vẹo, miệng chảy đầy dãi nhưng người phục vụ khẳng định cô gái không say và sẽ không nhớ gì, muốn làm gì cô ta cũng được”, một dân chơi VIP kể lại.

Ngoài ra, những người khác cũng tố rằng tại các hộp đêm này có những tay ma cô chuyên lôi kéo các cô gái tuổi teen bằng cách hứa hẹn sẽ giúp họ trở thành nghệ sĩ hoặc nữ diễn viên sau khi “làm việc” tại câu lạc bộ trong 2 đến 3 năm. Một số được hứa hẹn cho tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Trong số những người trở thành nạn nhân của những vụ dụ dỗ như vậy có cả những người vị thành niên.

“Phụ nữ đẹp là con mồi”

Hoạt động mại dâm là bất hợp pháp ở Hàn Quốc nhưng ở nước này, gái mại dâm được cho là không thiếu với những người có nhu cầu. Tuy nhiên, một khách hàng giàu có của một hộp đêm nói rằng những người mà anh ta biết đều không muốn gái mại dâm. So sánh gái mại dâm với phụ nữ bình thường cũng “giống so sánh xe đi thuê với chiếc xe của chính bạn”.

“Bạn có thể ngây thơ nghĩ rằng tôi chỉ ở đây để nhảy nhưng liệu mọi người sẽ để yên cho bạn chỉ nhảy không? Đây là một khu rừng. Đúng là bạn đang ở đây để ngắm cảnh, nhưng ở đó còn có cả cá sấu, sư tử... Phụ nữ xinh đẹp gợi cảm là con mồi”, người này nói.

Những nạn nhân trong các vụ việc này được cho là thường bị quay clip ghi lại cảnh tấn công tình dục để đe dọa, khiến họ không dám đứng ra tố cáo. Sau vụ bê bối liên quan đến câu lạc bộ Burning Sun, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 354 người, trong đó có 87 người bị bắt vì tội môi giới mại dâm, quay phim cảnh làm tình và cưỡng hiếp.

Có 20 phụ nữ được xác định đã bị chuốc thuốc mê trước khi bị làm hại nhưng nhiều người cho rằng con số thực tế có thể còn lớn hơn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jaein sau đó cũng ra lệnh điều tra cáo buộc có những cảnh sát tham nhũng đã bao che tội phạm lộng hành tại các câu lạc bộ này. Cảnh sát trưởng Gangnam đã bị cách chức sau một cuộc điều tra đặc biệt.

Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cũng đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm để điều tra về các vụ phạm tội nhằm vào phụ nữ. Người đứng đầu đơn vị này Choi Hyun-a khẳng định nhóm của bà sẽ điều tra kỹ lưỡng và công bằng để tất cả công dân Hàn Quốc có niềm tin lớn hơn vào cảnh sát. Bà Choi cũng cho biết nhóm của bà sẽ tập trung việc ngăn chặn việc tội phạm tình dục chuốc thuốc thuốc để làm hại phụ nữ.

Ngọc Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/goc-khuat-dang-so-trong-nhung-hop-dem-thuong-luu-tai-gangnam-d104523.html