Góc khuất showbiz: Xế chiều ảm đạm của ngôi sao lớn

Con số các ngôi sao màn bạc lớn không phải suốt đời tỏa sáng và bình yên nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Một thời lộng lẫy quyến rũ, giầu sang, đáng thèm muốn, được hàng triệu người ngưỡng mộ. Tuổi già cô đơn, bệnh tật, túng bấn, bị cộng đồng bỏ rơi. Con số các ngôi sao màn bạc lớn không phải suốt đời tỏa sáng và bình yên nhiều hơn chúng ta nghĩ.

1. Thi hài mục ruỗng quả bom sexy

Truyền thông thế giới nổi sóng đầu mùa hè 2011 khi chứng kiến một trong thí dụ rõ ràng nhất về số phận bi thảm của sao showbiz một thời, tỏa sáng sau vai Honey Parker, phim kinh dị khoa học viễn tưởng bom tấn "Attack of the 50 Foot Woman" (1958). Ngày 27/4 cảnh sát Los Angeles (Mỹ) tìm thấy thi hài Yvette Vickers trong ngôi nhà hoang phế tồi tàn ở khu Benedict Canyon, thị trấn Beverly Hills. Bộ xương nham nhở trơ trọi chìm trong cái giường gỗ đen ngòm đặc sệt dòi nhặng là chi tiết choáng nhất gắn với sự ra đi của người phụ nữ cao tuổi sống cô quạnh từng được mệnh danh "quả bom sexy" những năm 1960.

Yvette Vickers (1928- 2010)

Kết quả khám nghiệm hiện trường của bác sỹ pháp y hạt Los Angeles chỉ có thể kết luận, nạn nhân qua đời vì hội chứng suy tim, hậu quả nhiều năm bệnh mạch vành, song không thể xác định chính xác thời gian giã từ cõi tạm. Họ chỉ phỏng đoán, cựu siêu mẫu tạp chí dành cho đàn ông nổi tiếng "Playboy" kiêm sao Hollywood, trút hơi thở cuối cùng trước đó trên dưới 1 năm.

Cảnh sát tìm đến tư thất người nổi tiếng sau khi được hàng xóm thông báo về tình trạng dị thường ở đây. Thùng thư trong mảnh vườn đầy tràn rơi xuống thảm cỏ và mạng nhện ngày càng đan dầy lấp kín khung cửa chính vào nhà.

Người ta không biết gì nhiều về những năm cuối đời Vickers. Người phụ nữ độc thân, không chồng con và thực tế không duy trì mối quan hệ mật thiết với ai. Nhưng thật khó hình dung, trên dưới 12 tháng không ai đặt chân đến ngôi nhà sao showbiz lừng lẫy nhiều năm ròng.

2. Cuối đời cộng đồng xa lánh

Elizabeth Taylor (1932-2011) là một trong những sao Hollywood lớn nhất, nhân vật từng chinh phục trái tim hàng triệu người yêu bộ môn nghệ thuật thứ Bảy với các vai chính phim ‘Cleopatra" (1963), "Quo vadis" (1951) hay "Cat on hot tin roof" (1958).

Elizabeth Taylor, phim "Cleopatra"

Taylor, người đẹp tới 8 lần lên xe hoa, qua đời trong vòng tay và sự chăm sóc đầm ấm của người thân với sự đảm bảo hỗ trợ y tế tối đa. Tuy nhiên khúc ngoặt với người nổi tiếng chủ yếu tràn ngập nước mắt- cơn đau cột sống nhức óc do hậu quả ngã ngựa tuổi ấu thơ, khó chịu tới mức, xô đẩy bà nghiện thuốc giảm đau và nát rượu.

Suốt vài năm cuối đời Taylor đi lại bằng xe lăn. Sao một thời biến thành con người quái dị và đối tượng cộng đồng phải xa lánh.

Taylor từng trải qua phẫu thuật loại bỏ khối u não và ung thư da. Tác giả 2 tượng vàng Oscar đứng vị trí thứ 7 bảng xếp hạng 100 diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại do Viện phim Mỹ bình chọn qua đời năm 2011 vì khuyết tật tim.

3. Dày đặc bi kịch gia đình và bản thân của ngôi sao phim Bố già

1/7/2004 khi Marlon Brando 80 tuổi trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm Y tế UCLA LosAngeles, điện ảnh thế giới khép lại một kỷ nguyên. Bởi Brando từng là nghệ sĩ sân khấu và màn bạc siêu lớn. Hàng triệu phụ nữ thế giới phải lòng người nổi tiếng, còn các nhà phê bình nhận xét, nghệ sĩ thể hiện tình yêu bằng lòng căm thù, lòng căm thù - bằng tình yêu. Tác giả 2 tượng vàng Oscar xuất hiện trong các kiệt tác "Chuyến tầu mang tên dục vọng" (1951), "Apocalypse Now" (1979) hay "Bố già" (1972).

Marlon Brando phim "Bố già".

Những năm cuối cuộc đời người hùng đứng vị trí thứ 4 bảng xếp hạng 100 diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại dày đặc bi kịch gia đình và bản thân. Năm 1991, Christian, con trai Brando lĩnh án 10 năm tù vì can tội bắn chết người yêu em gái, Cheyenne. Như Christian giải thích tại tòa, hành động phạm pháp của anh xảy ra ngẫu nhiên và trong trạng thái say rượu. Để cứu con trai thoát vòng lao lý, Brando đã chi nhiều chục triệu USD thuê luật sư.

1995 con gái Brando, Cheyenne bất ngờ treo cổ tại nhà riêng vì trầm cảm sau thời gian phục hồi chấn thương , hậu quả tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Trước đó, từ cuối những năm 1980, Brando đã khổ sở vì tình trạng béo phì- đôi lúc cân nặng của ông lên tới 140 kilogam. Cuộc chiến không mấy kết quả, đẩy người trong cuộc đến bệnh tiểu đường. Brando cũng đau đầu vì bệnh đường hô hấp và suy tim. Cuối tháng 6/2004 nghệ sĩ trải qua viêm phổi nặng và được phát hiện ung thư gan. Marlon Brando qua đời vài ngày sau đó.

4. Gần nửa thế kỷ cô đơn

Greta Garbo (1905-1990) sinh ở Thụy Điển từng là một trong những thần tượng Hollywood, ngôi sao của nhiều phim ăn khách những năm 1930, như "Mata Hari". "Anna Karerina", "Nữ hoàng Cristine", "La dama de las camelias" hay "Ninotchka". Garbo được đặt nhiều biệt danh: Greta nữ thần, Nhân sư Thụy Điển, Sát thủ đàn ông…

- Đơn giản, tôi là người phụ nữ không chung thủy của hàng triệu mày râu – thần tượng màn bạc nói về mình.

Sự "không chung thủy" đặc trưng của mình, Garbo duy trì cả sau khi bất ngờ giã từ sự nghiệp ánh đèn trường quay, tức sau thất bại nghệ thuật và tài chính phim nhạc kịch lãng mạn "Two-Faced Woman" (1941). Gần như bỗng chốc Greta Garbo chấm dứt tồn tại với thế giới.

Greta Garbo trên poster phim "Anna Karenina"

Những năm còn lại cuộc đời, ngót nửa thế kỷ, người nổi tiếng sống biệt lập, tránh xa truyền thông, các nhiếp ảnh gia và sinh hoạt bạn bè. Phần lớn thời gian Garbo ém mình một chỗ, trong căn hộ 7 phòng ở New York. Không khác gì một nữ tu sĩ tu viện hà khắc nhất.

Sao showbiz đứng thứ 5 bảng xếp hạng 50 nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại sống cách ly sinh hoạt xã hội tới mức, tháng 12/1955 bà thậm chí từ chối lời mời của Viện Điện ảnh Mỹ tới dự lễ trao tượng vàng Oscar cho toàn bộ sự nghiệp dành cho bản thân.

Không ai biết, chuyện gì đã diễn ra với hộp tro mang tên Greta Garbo, cũng như chắc chắn không bao giờ người quan tâm rõ sự thật, liệu trước khi qua đời, thực tế bà có nói: "Tôi muốn ở một mình"…

Ngọc Báu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//goc-khuat-showbiz-xe-chieu-am-dam-cua-ngoi-sao-lon-169211126042106076.htm