Góc khuất trong căn nhà cổ của cố học giả Vương Hồng Sển

Năm 1952 cố học giả Vương Hồng Sển đã cất công mua lại một ngôi nhà cổ ở miệt Phú Xuân, Nhà Bè và chuyển tới gần chợ Bà Chiểu, tọa tại địa chỉ số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM . Ông đặt tên cho ngôi nhà là 'Vân đường phủ'. Trải qua nhiều năm thăng trầm, căn nhà đã chứa đựng bao vui, buồn, những góc khuất tâm tư của gia đình được xem là danh gia vọng tộc một thời.

Nguồn Thanh Niên: http://media.thanhnien.vn/phong-su/goc-khuat-trong-can-nha-co-cua-co-hoc-gia-vuong-hong-sen-114257.html