Góc Liverpool: Vì sao tài năng trẻ Bundesliga sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Fekir?

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, Liverpool đã tìm ra phương án thay thế cho bản hợp đồng 'hụt', Nabil Fekir.

Theo thông từ tờ Daily Star, cái tên mà đội chủ sân Anfield chính là tài năng trẻ của Bayer Leverkusen, Julian Brandt. Cầu thủ người Đức này nổi tiếng vì đã khiến ngôi sao của Manchester City, Leroy Sane bị loại khỏi đội tuyển quốc gia và phải ngồi nhà xem World Cup.

Cùng có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ công như Sane, Julian Brandt sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Đặc biệt, tài năng 22 tuổi còn rất giỏi trong việc "đánh hơi" bàn thắng khi trong mùa vừa rồi anh đã đóng góp 12 pha lập công cùng 7 đường chuyền kiến tạo cho các đồng đội.

Theo Daily Star, Julian Brandt được Liverpool xem là phương án thay thế cho Nabil Fekir.

Mùa giải vừa rồi ở Bayer Leverkusen, Julian Brandt đã hợp với Leon Bailey và Kevin Volland, tạo thành bộ ba tấn công hủy diệt cho "Những gã lái thuốc". Cùng nhau, họ đã ghi đến 38 bàn thắng cho đội bóng đến từ Bundesliga và góp công lớn, giúp Werkself giành tấm vé tham dự Cúp Châu Âu mùa sau.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Heiko Herrlich, Julian Brandt thi đấu khá toàn diện và có thể đảm đương tốt nhiều vị trí trên hàng công. Anh có thể chơi ở vị trí số 10, tiền đạo cánh, số 9 ảo hoặc thậm chí lùi sâu như một tiền vệ trung tâm.

So sánh với Nabil Fekir, dù tiền vệ người Pháp gây ấn tượng mạnh hơn bởi số bàn thắng (24) và kiến tạo (9) có được trong mùa vừa rồi, tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi lại thường có những pha mất bóng nguy hiểm, tạo điều kiện để đối thủ phản công. Theo thống kê, ngôi sao của Lyon có trung bình 2 tình huống để mất bóng mỗi trận.

Julian Brandt sở hữu những thống kê vô cùng ấn tượng.

Thêm vào đó, khả năng kiến thiết bằng những đường chọc khe và chuyền dài của Fekir cũng tỏ ra thua kém so với Julian Brandt. Cụ thể, mùa giải vừa rồi, cầu thủ người Đức thực hiện trung bình 0.1 đường chọc khe và 1.1 đường chuyền dài thành công mỗi trận (theo Whoscored). Trong khi đó, con số này bên phía Fekir lần lượt chỉ là là 0.1 và 0.6.

Cuối cùng, với tuổi đời trẻ hơn (22 so với 25), Julian Brant được đánh giá là bản hợp đồng có tiềm năng phát triển lâu dài và sẽ phù hợp hơn với Jurgen Klopp, chiến lược gia rất có duyên làm việc với những cầu thủ trẻ.

Hiện nay, tài năng người Đức đang được định giá khoảng 40 triệu Euro (theo Transfermarkt), mức phí rẻ hơn rất nhiều nếu so với con số 60 triệu Euro của Nabil Fekir.

Xem Clip tài năng của Julian Brandt:

Phi Yến

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-liverpool-vi-sao-tai-nang-tre-bundesliga-se-la-su-thay-the-hoan-hao-cho-fekir-d453110.html