Góc nhìn của Messi về MU và sự nuối tiếc của Sir Alex Ferguson

Lionel Messi được liên kết với Manchester United khi còn là một cầu thủ trẻ và sau đó anh để lại cho Sir Alex Ferguson một sự tiếc nuối lớn.

Khi sự nghiệp của Lionel Messi đi đến hồi kết, có vẻ như chúng ta sẽ không bao giờ được thấy đội trưởng 35 tuổi của tuyển Argentina, nhà vô địch World Cup 2022 chơi bóng ở đấu trường Premier League.

Sau khi cùng Argentina vô địch World Cup, Messi đang xem xét một hợp đồng cuối cùng chơi bóng ở châu Âu. Messi được cho là đã đồng ý bằng lời về một bản hợp đồng mới với Paris Saint-Germain (PSG), khi mà hợp đồng hiện tại của anh với PSG sẽ kết thúc vào mùa hè sang năm.

Messi đã có danh hiệu World Cup. ẢNH: GETTY

Messi đã có danh hiệu World Cup. ẢNH: GETTY

Mặc dù Barcelona cũng rất muốn đưa Messi trở lại nhưng có vẻ như anh sẵn sàng kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở châu Âu trong màu áo PSG. Sau đó, Messi có thể sang MLS hay các đội bóng Trung Đông hoặc thậm chí là có thể trở về Argentina chơi bóng cho đến hết sự nghiệp.

Dù bằng cách nào, con đường cho tương lai của Messi sẽ ở rất xa nước Anh, mặc dù giải Premier League từng rất hấp dẫn trong suy nghĩ của Messi. Vào mùa hè năm 2020, khi tương lai của Messi ở Barcelona trở nên không chắc chắn, người ta bắt đầu nói nhiều hơn về việc anh chuyển đến CLB khác.

Và vào thời điểm đó, tờ The Athletic (Anh) đã đưa tin rằng, Messi bị ‘quyến rũ’ bởi ‘các câu lạc bộ có truyền thống lịch sử ở Anh như Manchester United’. Messi thậm chí còn thể hiện công khai cảm xúc tích cực của mình về ‘nhà hát của những giấc mơ’.

Messi khiến MU 2 lần ôm hận ở chung kết Champions League. ẢNH: GETTY

Thật không may cho United, cơ hội được nhìn thấy Messi chơi bóng trong màu áo đỏ tại Old Trafford dường như chỉ là một giấc mơ viển vông vào thời điểm này. Tuy nhiên, đó không phải là một điều không thể tin được khi Messi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ.

Mới 20 tuổi, Messi đã được liên hệ với MU vào thời điểm mà một vụ chuyển nhượng chắc chắn có vẻ hợp lý hơn, trước khi anh nổi lên như một cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, Messi thừa nhận rằng anh đã "hiện thực hóa giấc mơ" được đến Barcelona và không quan tâm đến việc chuyển nhượng.

Khi được FourFourTwo hỏi về việc chuyển đến MU vào năm 2007, Messi trả lời: “Tôi hạnh phúc ở Barcelona. Tại sao tôi lại nói không? Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới với những cầu thủ giỏi nhất. Gia đình tôi đang hạnh phúc ở đây, họ thích ở đây’.

Sir Alex Ferguson tiếc nuối vì không sử dụng Park Ji-Sung để ngăn chặn Lionel Messi. ẢNH: GETTY

MU không chỉ bỏ lỡ việc ký hợp đồng với Messi, mà ‘quỷ đỏ’ còn tận mắt chứng kiến Messi ‘hành hạ’ họ trong hai trận chung kết Champions League 2009 và 2011. Trong cả hai lần, 'phép thuật' của Messi đã giúp Barcelona hạ MU và nâng cao chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Hai trận chung kết Champions League năm đó để lại sự tiếc nuối lớn cho HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, người tin rằng lẽ ra ông nên sử dụng Park Ji-Sung để ngăn chặn Messi. Một huyền thoại khác của MU là Rio Ferdinand đã tiết lộ điều này vào năm ngoái.

Rio Ferdinand đối đầu với Lionel Messi trong trận chung kết Champions League. ẢNH: ACTION

Cựu trung vệ Rio Ferdinand giải thích: ‘Sir Alex Ferguson nói rằng lẽ ra ông nên để Park Ji-Sung ngăn cản Messi. Nếu bất cứ ai có thể làm được điều đó, thì đó sẽ là Park. Nhưng tôi đã xem rất nhiều clip về trận đấu đó.

Có lẽ Park có thể làm chậm Messi lại và có lẽ thế là đủ. Nhưng liệu điều đó có ngăn cản được một Lionel Messi hàng đầu hay không? Tôi rất nghi ngờ nó. Tôi không nghĩ một cầu thủ có thể làm được điều đó. Về cơ bản, họ đã lấy đi linh hồn của chúng tôi. Messi là tác nhân chính’.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/goc-nhin-cua-messi-ve-mu-va-su-nuoi-tiec-cua-sir-alex-ferguson-post713817.html