Góc nhìn hôm nay: Giữ hay bỏ khung giá trần vé máy bay nội địa

Đầu tháng 5 vừa qua dư luận đã xôn xao về tình trạng giá vé máy bay tăng chóng mặt, vé máy bay các chặng nội địa đều đắt hơn từ 2 đến 4 triệu đồng so với ngày thường. Giá hạng thương gia chặng bay Hà Nội - Phú Quốc lên tới trên 13 triệu đồng.

Được biết sau dịch giá vé máy bay ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng hơn 33%, tại Bắc Mỹ và châu Âu thì đăng chỉ có 17 đến 12% khiến cho du lịch hàng không ngày càng trở nên xa xỉ. Trước tình hình này đề xuất là bỏ trần giá vé với các đường bay có sự cạnh tranh của ba hãng trở lên để giúp cho các hãng hàng không chủ động trong việc triển khai giá vé linh hoạt theo phân khúc thị trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, nhiều người dân đã buộc phải lựa chọn các phương tiện di chuyển khác thay cho máy bay cũng chỉ vì câu chuyện giá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thu Quỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-7