Góc nhìn: Solskjaer cần sự ủng hộ tuyệt đối và kiên trì

Lại một mùa giải trắng tay nữa hiện ra trước mắt M.U, và rất có thể với trận thua Everton 0-4 tối qua, M.U sẽ không thể lọt vào top 4 và có nguy cơ không tham dự Champions League mùa sau. Rõ ràng việc tái thiết M.U cần phải có lộ trình rõ ràng và kiên trì, chứ không thể làm nửa vời như thời kì hậu Sir Alex.

HLV Solskjaer mới đây phát biểu: "Man United sẽ cần 6, 7 cầu thủ và từ 3 đến 4 kỳ chuyển nhượng để tái thiết đội hình".

Đây là một phát biểu hoàn toàn có căn cứ, và như vậy người hâm mộ Man Đỏ sẽ phải chờ thêm khoảng 2 năm để chứng kiến đội bóng thân yêu có một đội hình chất lượng.

Solskjaer đang đối mặt với áp lực khủng khiếp tại Old Trafford, nơi mà những David Moyes, Louis van Gaal hay Mourinho đều thất bại.

Solskjaer đang đối mặt với áp lực khủng khiếp tại Old Trafford, nơi mà những David Moyes, Louis van Gaal hay Mourinho đều thất bại.

Jose Mourinho đã phạm nhiều sai lầm trong giai đoạn cuối ở Old Trafford, nhưng có 1 điều ông đúng: Ed Woodward chỉ ủng hộ Mou một cách "nửa vời" trong tiến trình tái thiết Man United.

Ngoại trừ Real Madrid, có lẽ thời điểm này khó có một CLB nào đủ sức kiện toàn nhân sự chỉ sau một "cửa sổ mùa hè". Hãy nhìn vào Liverpool và Man City làm ví dụ.

Jurgen Klopp, ở kỳ chuyển nhượng đầu tiên đã mang về 2 gương mặt quan trọng: Roberto Firmino & James Milner để khỏa lấp vị trí mà Suarez bỏ trống. Tiếp đó là Sadio Mane, Gigi Wijnaldum và Joel Matip. Rồi đến Mo Salah, và cuối cùng hoàn thiện bằng Alisson và Van Dijk.

Có thể thấy, Klopp tái thiết Liverpool bắt đầu từ hàng tiền đạo, tuyến yếu nhất của đội bóng sau khi bán đi Suarez. Sau đó tới hàng tiền vệ và cuối cùng là hàng phòng ngự. Ở mùa năm nay, Liverpool thua thêm những "phương án 2" cực kì chất lượng như Fabinho, Shaqiri hay Nabi Keitar để tạo chiều sâu lực lượng. Mất hơn 3 năm để Liverpool có đội hình chất lượng 2 năm liên tiếp vào bán kết Champions League và tham chiến vào cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League như bây giờ.

Man City cũng tương tự. Pep đã tiêu nửa tỷ bảng Anh, bắt đầu với Kevin de Bruyne và Raheem Sterling để gia cố hàng công. Mùa chuyển nhượng tiếp theo, công cuộc di chuyển dần xuống hàng tiền vệ và hậu vệ với Leroy Sane, Gundogan, John Stones, Gabriel Jesus. Mùa giải hè 2017/18 thực sự là cuộc thay máu hàng phòng ngự với Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Danilo và thủ môn đắt kỷ lục thế giới khi đó - Ederson. Và mùa giải năm đó, Man City đã cực kì thành công và đạt số điểm kỉ lục: 100. Năm nay, Man City giữ nguyên bộ khung kể trên (chỉ bổ sung Riyad Mahrez) và vẫn băng băng về đích.

Một điểm chung nữa giữa Liverpool và City: các bản hợp đồng mới đều phục vụ cho triết lý mà Klopp và Pep theo đuổi. Với Klopp là một tiền đạo biết pressing tầm cao (Firmino), với Pep là các hậu vệ biết chuyền bóng tổ chức lối chơi từ sân nhà (Stones, Laporte), thậm chí từ vị trí thủ môn (Ederson).

Man United thì sao! Công tác chuyển nhượng của Quỷ Đỏ bộc lộ rõ... sở đoảng của Ed Woodward, khi nó diễn ra chả theo lộ trình, quy luật nào! Đầu tiên là những cầu thủ phục vụ thứ bóng đá tổng lực của Van Gaal (Blind, Schweinsteiger, Depay...) tiếp đó lại là những gương mặt phục vụ lối chơi trực diện, phản công của Mou (Pogba, Ibra, Matic, Lukaku...).

Hậu quả là United tốn cả núi tiền, bị ép giá khủng khiếp, trở thành "con tin" cho các tay đại diện lọc lõi mà đội hình vẫn chả đâu vào đâu. Sau khi ủng hộ Mou làm mới hàng tiền đạo và tiền vệ với Lukaku, Pogba, Ibra và Matic, Ed mặc kệ "Người Đặc biệt" xoay sở với những hậu vệ "đẳng cấp" cỡ Smalling, Jones, Rojo, Young... Đặc biệt ở mùa giải năm nay, khi được yêu cầu cung cấp thêm ngân sách để gia cố hàng thủ mỏng manh thì những gì Mou chỉ nhận được là cái lắc đầu của Ed Woodward và chỉ mang về Fred với giá không hề rẻ.

Ed Woodward đang thiếu đi sự kiên trì và có lẽ, Man United đang rất cần một giám đốc thể thao để định hướng rõ ràng hơn trong công tác chuyển nhượng.

Thế nên, vấn đề của Man United giờ vẫn chỉ xoay quanh 2 chữ: KIÊN TRÌ để theo đuổi một lộ trình chuyển nhượng vạch rõ từng giai đoạn. Hiện hàng công của United đang khá ổn với Rashford, Martial, Lukaku, Lingard. Mùa hè này có lẽ là lúc làm mới hàng tiền vệ, và hậu vệ khi Herrera, Mata gần như chắc chắn ra đi, Matic đã luống tuổi còn Pogba thì cũng nhấp nhổm đòi sang Real Madrid. Còn những Smalling, Rojo hay Jones đều vẫn chưa thể phát triển thành những trung vệ đẳng cấp. Nếu diễn tiến thuận lợi, phải đến cuối mùa 2019/20 Quỷ Đỏ mới hoàn thiện đội hình, và cần thêm một năm nữa để các gương mặt mới ăn ý với nhau.

Vấn đề là, Ed Woodward có đủ sự quan tâm và kiên trì hay không mà thôi!

Anh Tuấn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/goc-nhin-solskjaer-can-su-ung-ho-tuyet-doi-va-kien-tri-20752