'Godzilla: King of the Monsters' được đặt lên bàn cân với Vũ trụ điện ảnh Marvel

Đạo diễn của phần 3 Vũ trụ quái vật 'Godzilla: King of the Monsters' đã có những chia sẻ về hướng phát triển cho bộ phim.

Bom tấn Godzilla: King of the Monsters sắp tới hứa hẹn sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho Vũ trụ quái vật (Monster Universe) của hãng Warner Bros. Phần phim này sẽ kết hợp cả hai thế giới trong Skull Island và cả Godzilla (2014) để mang đến một bữa tiệc quái vật cho người xem.

Khi những mối họa của Kaiju, hay còn được biết đến với tên Titans, ngày một lớn, tổ chức Monarch được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu và chống lại chúng cũng buộc phải có những bước phát triển để có thể sẵn sàng cho cuộc chiến long trời lở đất trong tương lai.

Tổ chức Monarch với mục đích nghiên cứu và chống lại những con quái vật trên toàn thế giới.

Với việc tung ra phần phim tiếp theo, Vũ trụ quái vật của Warner Bros nay đã được mở rộng và liên kết chặt chẽ với nhau. Cũng chính vì vậy, khán giả bắt đầu có những so sánh với Vũ trụ điện ảnh của Marvel.

2 hãng từ lâu đã là hai đại kình địch.

Khi đến thăm trường quay, đạo diễn Mike Dougherty đã có những chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn khi đứa con tinh thần của mình đang cố gắng để thoát khỏi cái bóng của gã khổng lồ Marvel. Ý thức được điều này, để có thể xây dựng một Vũ trụ điện ảnh hùng mạnh như những gì Marvel đang làm, hãng Warner Bros phải có những thay đổi nhất định và hơn thế nữa, là những nét đặc trưng riêng để người xem không bị bão hòa.

Đạo diễn Mike Dougherty.

Theo những gì Mike Dougherty chia sẻ, ông đang xây dựng hình tượng những người anh hùng khác hẳn với những gì Marvel đang có:

“Tôi cảm thấy nên xây dựng đội anh hùng Monarch của mình theo một lối khác, họ sẽ không giống như những đặc vụ chuyên biệt của quốc gia, những người với nhiệm vụ rõ ràng, kĩ năng thượng thừa cùng trang thiết bị tối tân. Monarch là những người có cái nhìn cởi mở về vai trò của những con quái vật, cũng như những thứ mà chúng đại diện cho. Bỗng dưng, ý tưởng về một biệt đội anh hùng được tạo nên bởi những nhà khoa học nảy ra trong tôi.

Trải nghiệm mà người xem có sẽ khác hẳn với những gì Marvel mang đến. Bạn sẽ không được thấy những siêu anh hùng mặc những bộ đồ cool-ngầu, bay nhảy khắp nơi và chìm đắm trong những trận chiến khốc liệt. Monarch sẽ bao gồm một nhóm nhà khoa học với trí tuệ hơn người. Họ sẽ dùng trí thông minh đó để giải quyết những rắc rối xảy ra với lũ quái thú.”

Monarch sẽ bao gồm những nhà khoa học xuất chúng.

Nhóm Monarch sắp xuất hiện trong Godzilla: King of Monsters sẽ khác hẳn với bộ ba nhà khoa học chúng ta từng biết qua Kong: Skull Island, và cũng sẽ không giống như tổ chức bí mật trong Godzilla. 5 năm sau cuộc chiến khốc liệt giữa con quái vật Godzilla và MUTOs ở biển Thái Bình Dương, nhóm Monarch đã được đầu tư ngân sách vô cùng lớn, điều này có thể khiến khán giả nhớ đến S.H.I.E.L.D của Marvel.

Monarch giờ đây là một nhóm các nhà khoa học đứng đầu, với sự hỗ trợ của một lực lượng đặc nhiệm ưu tú, được biết với tên G-Team. Về mặt cơ sở vật chất, tổ chức này có rất nhiều trụ sở được đặt khắp nơi trên toàn thế giới. Họ cũng sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất để có thể tương tác (hoặc hạ gục) bọn quái vật Titans, cùng với đó là những phương tiện phục vụ cho việc di chuyển, giải cứu và thậm chí là cả chiến đấu.

Trận chiến giữa MUTOs và Godzilla.

Tri thức sẽ là vũ khí chính để chống lại bọn quái vật trong Vũ trụ của Warner Bros. Điều này mang đến cho người xem một khái niệm hoàn toàn mới về siêu anh hùng. Tuy nhiên, Monarch sẽ vẫn cần đến một người hùng thật sự trong trận đấu giữa Godzilla và Kong trong phần phim tiếp theo.

Đây hứa hẹn sẽ là trận chiến được mong chờ nhất Vũ trụ quái vật cảu Warner Bros.

Bộ phim sẽ được ra mắt vào ngày 31/5 trên toàn thế giới.

Trailer chính thức Godzilla: King of the Monsters.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/godzilla-king-of-the-monsters-duoc-dat-len-ban-can-voi-vu-tru-dien-anh-marvel-4816981.html