'Godzilla vs. Kong' giữ vững ở ngôi vị số 1 phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Comscore, cuộc thư hùng giữa Godzilla và Kong đã giúp đoàn làm phim thu về 69,5 triệu USD sau 12 ngày chiếu ở Bắc Mỹ.

Bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất thời kỳ COVID-19 ở khu vực, trong bối cảnh chỉ có 55% số rạp chiếu tại đây được phép sáng đèn.

"Godzilla vs. Kong" đạt doanh thu kỷ lục thời kỳ COVID-19. Ảnh: Legendary Pictures

Kỷ lục này trước đó do bộ phim khoa học viễn tưởng "Tenet" của đạo diễn Christopher Nolan (phát hành năm 2020) thiết lập, khi thu về 58 triệu USD tại Mỹ và Canada. Tuần trước, "Godzilla vs. Kong" cũng đã phá kỷ lục về doanh thu mở màn trong thời kỳ COVID-19 ở Bắc Mỹ nói riêng và trên toàn cầu nói chung.

Theo Comscore, tính đến hết ngày 11/4, "Godzilla vs. Kong" đã mang về 357,8 triệu USD từ 39 thị trường điện ảnh trên thế giới. Trong đó, bộ phim đạt thành tích đặc biệt tốt ở Trung Quốc đại lục khi thu được hơn 1.080 triệu Nhân dân tệ (khoảng 165 triệu USD) sau 17 ngày trình chiếu.

Đứng thứ hai trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua là bộ phim hành động gay cấn "Nobody" (Kẻ vô danh) của hãng Universal. Bộ phim đạt doanh thu 2,65 triệu USD từ 2.400 cụm rạp trong tuần thứ 3 công chiếu, qua đó nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 15,62 triệu USD. Do Ilya Naishuller làm đạo diễn, "Nobody" là câu chuyện về người đàn ông trung niên Hutch Mansell với quá khứ ẩn chứa nhiều bí mật và sức mạnh khủng khiếp bên trong được “bùng nổ” khi người thân của anh rơi vào vòng nguy hiểm.

Phương Ngân (tổng hợp)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/godzilla-vs-kong-giu-vung-o-ngoi-vi-so-1-phong-ve-bac-my-19445/