Gọi 10 ngôi sao từ nước ngoài, ĐT Indonesia liệu có thể 'gây sốc' trước Messi và tuyển Argentina?

Tuyển Indonesia sẽ triệu tập tới 10 ngôi sao từ nước ngoài để đấu Argentina với hy vọng tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, kịch bản 'khó tin' ấy liệu có thể xảy ra?

Đội tuyển Indonesia đã chính thức chốt lịch thi đấu giao hữu với tuyển Argentina trong dịp FIFA Days vào ngày 19 tháng 6 tới. Đáng lưu ý, tuyển Argentina hiện cũng đã công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho chuyến du đấu, trong đó có nhiều ngôi sao từng tỏa sáng ở World Cup 2022 như Messi, Di Maria, Julian Alvarez, Otamendi…

Danh sách tuyển Argentina chuẩn bị cho chuyến du đấu ở châu Á.

Danh sách tuyển Argentina chuẩn bị cho chuyến du đấu ở châu Á.

Theo trang Okezone, tuyển Indonesia sẽ làm điều chưa từng có trong lịch sử để hướng tới cuộc đọ sức với nhà đương kim vô địch World Cup, đó là triệu tập tới 10 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài. Danh sách này có tới hơn một nửa đang thi đấu tại châu Âu.

10 ngôi sao chơi ở nước ngoài được triệu tập đều được đánh giá cao ở kinh nghiệm thi đấu. Trong số này có Jordi Amat và Saddil Ramdani, hiện đang chơi ở giải VĐQG Malaysia. Ngoài hai cái tên này còn có Asnawi Mangkualam và Pratam Arhan, hiện đang thi đấu tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bên cạnh 4 cầu thủ chơi ở châu Á là 6 cái tên khác hiện đang thi đấu tại châu Âu gồm Sandy Walsh (KV Mechelen, Bỉ), Shayne Pattynama (Viking FK, Na Uy), Elkan Baggott (Cheltenham Town FC, Anh), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze, Bỉ), Ivar Jenner (FC Utrecht, Hà Lan) và Rafael Struick (Addo Den Haag, Hà Lan). Trong số này gồm một số ngôi sao vẫn đang được hoàn tất thủ tục nhập tịch để có thể lần đầu tiên khoác áo ĐTQG Indonesia.

Tuyển Indonsia dự kiến triệu tập 10 ngôi sao ở nước ngoài để đấu Argentina.

Theo tờ Okezone, việc tăng cường tới 10 ngôi sao từ nước ngoài ở nhiều vị trí khác nhau sẽ giúp tuyển Indonesia có thể cơ hội để "tạo địa chấn lịch sử" trước Messi và các đồng đội. Đây cũng là "trận đấu lịch sử" được người hâm mộ bóng đá Indonesia đặc biệt trông đợi. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn lạc quan cho rằng Messi hay Di Maria sẽ không dễ để có thể ghi bàn ở "chảo lửa" Bung Karno.

Mặc dù truyền thông và người hâm mộ Indonesia kỳ vọng là vậy nhưng nếu nhìn vào tương quan đẳng cấp giữa hai đội, rõ ràng Argentina quá vượt trội so với đội quân của HLV Shin Tae-yong. Cơ hội để đội bóng xứ Vạn đảo "tạo địa chấn lịch sử" trên sân nhà có thể nói là điều không tưởng.

Argentina hiện là đương kim vô địch thế giới trong khi tuyển Indonesia chỉ đứng hạng 149 FIFA, bị coi là đội bóng trung bình yếu tại châu Á. Vấn đề có lẽ chỉ nằm ở việc liệu tuyển Argentina có thi đấu bằng đội hình chính hay không, và họ có muốn thắng đậm ở một trận đấu mang tính chất giao hữu đơn thuần hay không.

Truyền thông và người hâm mộ Indonesia hy vọng ĐTQG nước này sẽ gây sốc trước Argentina nhưng đây là kịch bản rất khó xảy ra.

Bốn ngày trước trận đấu sân Bung Karno thì tuyển Argentina trải quả một trận nữa gặp Australia tại Trung Quốc vào ngày 15/6. Trước một đối thủ yếu hơn quá nhiều là Indonesia, HLV Lionel Scaloni chưa chắc đã tung hết các ngôi sao để thi đấu. Tuy nhiên, ngay cả khi không có Messi hay Di Maria, Argentina vẫn thừa khả năng để giành một chiến thắng đậm trước đại diện của khu vực Đông Nam Á.

Dẫu sao, việc được thử lửa với nhà đương kim vô địch World Cup vốn sở hữu "huyền thoại sống" đẳng cấp bậc nhất thế giới là Messi, đó cũng là một trải nghiệm lịch sử với ĐTQG Indonesia. Nếu có thất bại thậm chí để thua rất đậm, đó cũng là sẽ cột mốc vô cùng đáng nhớ với Elkan Bagott và các đồng đội.

Tiểu Lâm Mộc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/goi-10-ngoi-sao-tu-nuoc-ngoai-dt-indonesia-lieu-co-the-gay-soc-truoc-messi-va-tuyen-argentina-20230528095419411.htm