Gối chống ngủ ngáy...tiền mất, tật vẫn mang

Với tiện ích đặc biệt, nhiều gia đình sử dụng gối chống ngáy với mong muốn chữa được tật 'kéo bễ' phiền toái, liệu sản phẩm này có tác dụng như vậy?

Ngủ ngáy luôn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu tìm cách khắc phục, gối chống ngáy trở thành giải pháp cứu cánh cho những ai mắc chứng bệnh này.

Không khó để người dùng tìm được các loại gối Memory (3-500 nghìn), Airmax (450 nghìn), Sona Pillow (1,6 triệu), Everon (khoảng 200 nghìn) với tính năng độc đáo này trên thị trường.

Sản phẩm có thiết kế định hình, khi nằm, gối sẽ điều chỉnh sự gấp khúc sao cho phù hợp với tư thế của đầu, người dùng nằm nghiêng, hàm thẳng, giúp đường thở lưu thông, chấm dứt hiện tượng ngáy.

Một số gối, cấu tạo phần thân có đường lõm ở giữa, khi nằm đầu sẽ thoải mái, nhằm giảm tình trạng "kéo gỗ" do cuống lưỡi chạm và tạo rung với ngạc họng.

Tuy nhiên trên thực tế, sản phẩm này có thực sự mang lại tác dụng như mong muốn?

Lại Thu Trang (SV Đại học Thăng Long) cho biết: “Mình đã dùng gối Memory nhưng không thấy có gì khác với gối thông thường, vẫn “kéo bễ” ầm ầm, nằm thì thoải mái, nhưng chỉ có vậy thôi, không chữa được bệnh ngáy, hơn nữa giá cho một chiếc gối như vậy không hề rẻ".

Thu Trang chia sẻ thêm: "Sản phẩm được thiết kế để đầu nằm nghiêng cho đỡ ngáy, mình chỉ nằm nghiêng được lúc mới ngủ, còn lúc khuya thì vô thức quay ngang ngay dọc, loại gối này không điều chỉnh được đầu mình về đúng tư thế".

Bà Minh Thanh (bán hàng tại Kim Giang) chia sẻ: "Tôi có tật ngủ ngáy nhiều năm rồi, mua gối về nằm được gần một tháng, xong không thấy có ích gì, tiền thì mất mà bệnh vẫn vậy, có chăng chỉ thấy cái gối êm êm thôi, mấy hôm trời nồm thế này gối ẩm, khó chịu lắm."

Trên Facebook bán gối Memory, người tiêu dùng cũng bàn tán xôn xao về công dụng của sản phẩm. Nickname HungRay, KimPhuong khẳng định loại gối này không có tác dụng chữa tật ngáy ngủ.

Thành viên debui trên lamchame.com cũng than thở về gối airmax: Ông xã của chị “ngáy vẫn hoàn ngáy”, “đành chịu đựng dài dài”.

Cùng chung hoàn cảnh đó, nickname hanghtc trên webtretho.com chia sẻ: Không có cách nào mà thành viên này đã sử dụng có thể chữa được bệnh này và dù đã tìm đến loại gối chữa ngủ ngáy của Everon nhưng sự thật "không như quảng cáo đâu".

BS Nguyễn Thành Nam (bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Để chữa bệnh ngủ ngáy cần tìm đúng nguyên nhân và có phương pháp phù hợp, kết hợp luyện tập điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật, việc sử dụng chiếc gối giúp nằm đúng tư thế chỉ phần nào hạn chế các khả năng có thể gây ra hiện tượng ngáy trong khi ngủ, trong khi còn rất nhiều yếu tố khác cần được khắc phục mới có thể chấm dứt tật này".

Theo các chuyên gia, để khắc phục tật ngủ ngáy cần nhiều biện pháp phối hợp. Do đó, người tiêu dùng cần chọn lựa, tìm hiểu thấu đáo, tránh nhầm lẫn công dụng thực sự của sản phẩm.

Ngọc Linh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/goi-chong-ngu-ngaytien-mat-tat-van-mang-315992.html