Gọi điện cho vợ về không được, chồng châm lửa đốt nhà

Đi uống rượu về, anh Hà Văn B. (Nghệ An) đã cãi nhau dẫn tới việc người vợ bỏ đi. Gọi điện cho vợ không được, anh B. đã bất ngờ châm lửa đốt nhà của hai vợ chồng.

Ngày 21-6, ông Vi Thái Điệp, Chủ tịch UBND xã Quang Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cho biết do say rượu, một người dân trên địa bàn xã đã bất ngờ châm lửa đốt nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 20-6, anh Hà Văn B. (SN 1992, trú xã Quang Phong) đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ.

Người vợ của anh B. đã bỏ đi. Anh B. gọi điện cho vợ nhưng không được, tức giận người đàn ông này đã châm lửa đốt nhà của hai vợ chồng.

Phát hiện sự việc, người dân đã chạy tới dập lửa nhưng do căn nhà nhà nhỏ làm bằng tre nứa nên ngôi nhà đã cháy rụi sau ít phút. Toàn bộ tài sản của gia đình cũng bị thiêu rụi.

Hãi Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/goi-dien-cho-vo-ve-khong-duoc-chong-cham-lua-dot-nha-20180621160501443.htm