Gọi Tổng thống Mỹ là 'bạn thân', Israel kêu gọi trừng phạt mạnh tay Iran

Ngày 10/7, Thủ tướng Israel Yair Lapid tuyên bố vấn đề hạt nhân Iran sẽ là trọng tâm chương trình nghị sự trong chuyến thăm Israel sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thủ tướng Israel Yair Lapid nói về trọng tâm chuyến thăm Isarel sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: Flash90)

Thủ tướng Israel Yair Lapid nói về trọng tâm chuyến thăm Isarel sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: Flash90)

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Yair Lapid khẳng định nội dung chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Israel "sẽ tập trung trước hết vào vấn đề Iran".

Đồng thời, Thủ tướng Israel cũng kêu gọi quốc tế có phản ứng "mang tính quyết định" đối với tham vọng hạt nhân của Tehran.

Ông Lapid nhấn mạnh: "Hôm qua, có thông tin tiết lộ rằng Iran đang làm giàu urani trong các máy ly tâm tiên tiến hoàn toàn trái ngược với các thỏa thuận mà nước này đã ký kết. Quốc tế cần có phản ứng phải mang tính quyết định là yêu cầu Iran quay trở lại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kích hoạt cơ chế trừng phạt mạnh nhất".

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp nội các lần thứ kể từ khi nhậm chức vào ngày 1/7, ông Lapid gọi Tổng thống Joe Biden, người sẽ thăm Israel vào ngày 13/7 tới, là "một trong những người bạn thân thiết nhất mà Israel từng có trong chính trường Mỹ".

(theo AFP)

Hoài Sa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/goi-tong-thong-my-la-ban-than-israel-keu-goi-trung-phat-manh-tay-iran-190318.html