Gợi ý hành trình đến Myanmar, theo chân đội tuyển Việt Nam mùa AFF

Myanmar là nơi diễn ra trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại mùa AFF Cup 2018. Dưới đây là những gợi ý cho người hâm mộ nếu muốn có mặt tận nơi cổ vũ đội nhà.

AFF Suzuki Cup 2018, một trong những giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động. Nhân dịp này, nếu là fan bóng đá chính hiệu, bạn hãy mau chóng tìm cho mình một chuyến du lịch đến Myanmar, nơi diễn ra trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, để vừa tham gia cổ động đội, vừa có những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời.

Lịch trình

Lên một lịch trình rõ ràng và chi tiết là cách tốt nhất để bạn có thể vừa theo dõi được các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, vừa sắp xếp được thời gian du lịch ở một đất nước khác.

Theo lịch trình của mùa giải, sau trận giao tranh ở sân vận động Mỹ Đình ngày 16/11 tới, Việt Nam sẽ tiếp tục gặp đội nhà Myanmar tại sân vận động Thuwunna ngày 20/11.

Dựa trên lịch trình, cổ động viên muốn sang Myanmar cổ vũ các thành viên nước nhà nên tới thành phố Yangon (Myanmar) trước 20/11 ít nhất 1 ngày để đón xem trận đấu của các chàng trai Việt Nam với đội chủ nhà.

Rất đông các cổ động viên Việt Nam trực tiếp theo chân đội tuyển tới từng địa điểm thi đấu. Ảnh: AFF Cup.

Từ Hà Nội có chuyến bay thẳng đến thành phố Yangon, giá cho một vé khứ hồi giao động từ 8-9 triệu đồng ở thời điểm này. Tùy theo kinh phí và nhu cầu của bản thân, bạn có thể tự lên kế hoạch đến Myanmar trong thời gian bao lâu.

Cần chuẩn bị những gì?

Visa

Nếu là công dân Việt Nam, bạn được miễn Visa khi đến Myanmar theo quyền lợi của công dân khối ASEAN. Tất cả những gì bạn cần để đến với Myanmar chỉ là vé máy bay và hộ chiếu còn hạn.

Từ Hà Nội đi Yangon, bạn phải bay nối chuyến. Chuyến rẻ nhất Zing.vn tìm thấy khởi hành vào ngày 19/11 và về vào ngày 21/11 là 5,8 triệu đồng.

Cụ thể, 9h15 ngày 19/11, bạn lên chuyến bay mang số hiệu FD643 của AirAsia bay đến sân bay Don Mueang ở thành phố Bangkok, Thái Lan.

Sau đó, 20h30, bạn tiếp tục lên máy bay mang số hiệu FD257 của hãng để đến thành phố Yangon, Myanmar. Hành trình của bạn kết thúc lúc 21h10 cùng ngày. Chuyến về, bạn cũng quá cảnh tại sân bay Don Meung ở Bangkok. Cụ thể, 21h ngày 21/11, bạn lên chuyến bay mang số hiệu FD 258 của AirAsia bay đến Thái Lan. Sau đó, 7h ngày 22/11, bạn lên chuyến bay mang số hiệu FD642 của hãng về Hà Nội.

Giá vé đi Myanmar những ngày tới với các điểm xuất phát từ TP.HCM (trái) và Hà Nội (phải).

Trong khi đó, nếu bay từ TP.HCM, bạn có thể chọn chuyến bay thẳng hoặc nối chuyến. Nếu muốn bay thẳng, bạn có thể bay với Vietnam Airlines với mức giá 10,6 triệu đồng.

Nếu chấp nhận nối chuyến, mức giá rẻ nhất Zing.vn tìm thấy là 5 triệu đồng. Cụ thể, 9h30 ngày 19/11, bạn lên chuyến bay mang số hiệu VJ825 của Vietjet bay đến sân bay Kuala Lumpur, Malaysia.

Sau đó, lúc 17h20, bạn tiếp tục lên chuyến bay mang số hiệu AK502 của AirAsia bay đến Yangon. Hành trình của bạn kết thúc vào lúc 18h30. Chuyến về, chuyến bay mang số hiệu JQ584 của hãng hàng không Jetstar sẽ đưa bạn đến sân bay Changi, Singapore, khởi hành vào lúc 19h35 ngày 21/11. Lúc 7h10 sáng 22/11, bạn lên chuyến bay mang số hiệu JQ555 bay về TP.HCM.

Trang phục

Thời điểm tuyệt nhất để du lịch Myanmar là giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Lúc này, Myanmar có khí hậu ôn hòa, ít mưa nên trang phục bạn mang theo cũng sẽ khá thoải mái.

Bạn cũng nên mang theo quần áo kín đáo để có thể vào thăm những ngôi chùa ở đây. Điều quan trọng nhất là đừng quên chiếc áo đỏ sao vàng để hòa mình vào không khí trận đấu trên sân vận động.

Di chuyển đến sân vận động Thuwunna

Vì Thuwunna là sân vận động nằm ngay Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, nên việc di chuyển khá dễ dàng. Phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở đây là taxi, nhưng bạn có thể chọn rickshaw, một loại xe phổ biến của dân địa phương, gần giống xích lô ở Việt Nam, để có một trải nghiệm thú vị hơn.

Những điểm đến nổi bật ở Yangon

Chùa Swedagon

Ngôi chùa này là một trong những chùa linh thiêng nhất Myanmar. Ngọn tháp bà ở đây cao 100 m và được trang hoàng với gần 27 tấn vàng cùng với hàng nghìn viên kim cương và đá quý.

Nơi đây cất giữ 4 báu vật quý giá nhất đối với các tín đồ Phật giáo: Cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp và tám sợi tóc của Phật Thích Ca.

Nhà thờ Saint Mary

Nhà thờ lớn nhất Myanmar này nằm trên đường Bo Aung Kyaw. Nơi đây được thiết kế bởi kiến trúc sư Joseph Cuypers, người Hà Lan. Kiến trúc gạch đỏ, tháp nhọn và tháp chuông là những điểm mang đấu ấn Tây phương khiến nhà thờ nổi bật giữa không gian Á Đông xung quanh.

Yangon, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại mùa giải AFF Cup, có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, hấp dẫn. Ảnh: Thahara, Yangon Day Tours, Marc Veraart, Peregrine.

Nghĩa trang Taukkyan

Nghĩa trang được xây nên bởi Khối Thịnh vượng chung Anh (British Commonwealth), chứa 52 ngôi mộ của những người hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. 6.374 ngôi mộ và những chiếc cột tưởng niệm có khắc tên của 27.000 những người lính hy sinh trong Thế chiến thứ 2.

Ngoài ra, nơi đây còn có 867 ngôi mộ không tên của những người lính khác. Nghĩa trang Taukkyan một trong những di tích chiến tranh lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất ở châu Á.

Hồ Inya

Hồ Inya, trước kia mang tên Victoria, là chiếc hồ lớn nhất thành phố. Đây là hồ nhân tạo được xây nên bởi người Anh vào khoảng năm 1882-1883 với mục đích ban đầu là nơi dự trữ nước cho thành phố Yangon. Hồ Inya ngày nay là điểm đến nghỉ ngơi, giải trí của người dân thành phố và của những cặp tình nhân muốn tìm kiếm sự lãng mạn.

Chợ Bogyoke Aung San

Đây là một trong những khu chợ lớn nhất nằm ở quận Pabedan, ngay trung tâm thành phố Yangon. Khu chợ này là điểm đến rất phổ biến với du khách bởi đây là nơi tập trung các quầy hàng đồ cổ, hàng thủ công truyền thống, hàng trang sức, các phòng tranh và các cửa hàng quần áo. Ngoài ra, nơi này còn rất nổi tiếng nhờ vào lối kiến trúc thời thuộc địa và những cung đường lát đá cuội.

Những điểm đến nổi bật nằm ngoài Yangon

Nếu có nhiều thời gian, bạn cũng nên ra ngoài thành phố Yangon trước hoặc sau khi trận đấu diễn ra để có những trải nghiệm sâu hơn về văn hóa của đất nước Myanmar.

Những địa điểm dưới đây là những nơi bạn có thể đến bằng máy bay trong vài giờ hoặc xe buýt trong 1 đêm. Bạn cũng có thể đi xe lửa, nhưng hệ thống xe lửa ở Myanmar thường không được đánh giá cao nên không được nhiều người khuyên dùng.

Mandalay, cố đô Bagan hay hồ Inle, là những điểm đến hấp dẫn ở Myanmar du khách có thể tham khảo. Ảnh: Phoenix Voyages.

Hồ Inle

Khu vực hồ Inle là một trong những địa điểm du lịch nổi bật nhất ở Myanmar. Đây là hồ rộng thứ 2 cả nước với phần bờ hồ được bao bọc bởi những khu vườn tuyệt đẹp.

Quanh hồ có những ngôi làng nhà sàn, những ngôi chùa và đặc biệt nhất là những ngư dân đánh cá với cách chèo huyền bằng chân rất độc đáo. Những ngọn đồi xung quanh hồ còn là nhà của vô số người dân tộc thiểu số như: Shan, Pa-O, Taung Yo, Danu, Kayah và Danaw. Những người này thường rời làng của mình để đến buôn bán ở các khu chợ gần đó.

Cố đô Mandalay

Thành phố này được xây dựng từ năm 1857, bên dưới ngọn đồi Mandalay. Nơi đây được xem như thủ đô văn hóa của Myanmar.

Tuy nhiên, phần lớn vẻ đẹp cũ của Mandalay đã bị hủy hoại trong Thế chiến thứ 2. Cung điện bị bom phá đã được xây lại vào những năm 90, nhưng thành phố đâu đó vẫn có những công trình đậm dấu ấn nặng nề của chiến tranh.

Cố đô Bagan

Được biết đến như một thành phố của những ngôi chùa, cố đô Bagan là một trong những điểm đến cuốn hút nhất Myanmar. Nơi đây từng là kinh đô của một vương quốc cổ rất hùng mạnh, là nơi có dòng sông Ayeyarwady chảy qua cả phía bắc và phía nam. Ngoài ra, cố đô còn có một tên gọi khác là khu khảo cổ Bagan, chỉ cái tên này cũng đủ nói lên bề dày lịch sử và văn hóa của thành phố cổ kính.

Hành trình khám phá Myanmar cùng hội bạn thân Du lịch cùng hội bạn thân là điều “đáng” nhất bạn phải dành tặng cho tuổi trẻ.

Phi Đan - Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/goi-y-hanh-trinh-den-myanmar-theo-chan-doi-tuyen-viet-nam-mua-aff-post891370.html