Gợi ý những điểm du xuân thuận tiện bằng ô tô ngày Tết

Tây Yên Tử, Tam Đảo, Mai Châu, Chùa Hương, Bái Đính – Tràng An hay Đà Lạt là những điểm du xuân đặc biệt thuận tiện khi di chuyển bằng ô tô.

Bên cạnh những chuyến du lịch dài ngày, vào dịp nghỉ Tết nguyên đán, các gia đình hay nhóm bạn bè thường có nhu cầu du xuân, tìm về với thiên nhiên hay vãn cảnh chùa sau một năm dài bận rộn. Dưới đây là một số gợi ý về những điểm du xuân có thể dễ dàng di chuyển bằng ô tô với chỉ vài tiếng lái xe từ Hà Nội hay TP.HCM.

Tây Yên Tử - Bắc Giang

Du khách chụp ảnh "check-in" ở khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử - Anh: Hoang Kim Tuyen.

Cụm danh thắng Tây Yên Tử thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang chỉ cách Hà Nội khoảng 120 km. Nơi đây là Khu du lịch tâm linh – sinh thái bao gồm quần thể các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm ở phía tây và bắc của dãy núi Yên Tử còn khá mới mẻ với du khách thập phương.

Ban đầu, quần thể này được xây dựng nhằm tái hiện lại con đường phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông, bao gồm dọc sườn dãy Tây Yên Tử từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) qua chùa Mã Yên đến Hòn Tháp (Lục Nam), chùa Am Vãi (Lục Ngạn)… Tây Yên Tử có hệ thống chùa tháp trang nghiêm, di tích lịch sử giá trị, các công trình kiến trúc phức tạp, công phu. Bên cạnh đó, khu vực này còn được bao bọc trong một không gian thiên nhiên với rừng núi hùng vĩ, đẹp ngoạn mục và ấn tượng.

Chùa Hương - Hà Nội

Cảnh đẹp nơi suối Yến với hàng nghìn con thuyền đang chờ sẵn phục vụ du khách. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN.

Năm nay, Chùa Hương sẽ chính thức khai hội vào ngày 27/1/2023 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão). Tuy nhiên, trước đó du khách cũng có thể vãn cảnh cụm chùa linh thiêng nổi tiếng thuộc huyện Mỹ Đức (Hà Nội) để tránh bớt cảnh đông đúc.

Du khách đến với Chùa Hương có thể di chuyển bằng ô tô rất thuận tiện. Khi đến các điểm dừng chân, du khách sẽ đến chùa bằng đò qua suối Yến vào đến đất Phật.

Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Tam Đảo là địa danh thường được giới trẻ lựa chọn cho những chuyến du xuân.

Ở miền Bắc thì ngoài Sa Pa còn có Tam Đảo là nơi không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên nhất. Bởi vậy, Tam Đảo cũng là một trong những điểm du xuân được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.

Tam Đảo chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 80 km và di chuyển bằng ô tô dễ dàng. Tuy nhiên, do đường lên đỉnh Tam Đảo quanh co, nhiều khúc cua gấp và độ dốc khá lớn nên việc lái xe cần phải cẩn trọng.

Nếu muốn tận hưởng không khí mùa xuân trong lành, tươi mới và lãng mạn thì chúng ta khó lòng bỏ qua địa điểm này.

Mai Châu – Hòa Bình

Mai Châu là địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tìm về với thiên nhiên, du khách cũng có thể lựa chọn Mai Châu là một điểm đến thú vị. Đây là địa danh du lịch nổi tiếng cách Hà Nội khoảng 150 km. Ngoài cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đến với Mai Châu, du khách cũng có thể hòa mình vào những nét văn hóa truyền thống của các đồng bào Mường, Thái, H'Mông…

Ba Khan cũng là một địa điểm thường được giới trẻ lựa chọn.

Dọc đường đến với Mai Châu, du khách cũng có thể lựa chọn dừng chân ở Ba Khan cũng thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình). Ba Khan là con đường ven sông ngắn, chạy dọc sông Đà, khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Nơi đây được ví như Hạ Long trên cạn, là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn và check-in của giới trẻ.

Bái Đính, Tràng An - Ninh Bình

Cụm du lịch thắng cảnh và tâm linh Bái Đính, Tràng An.

Vài năm trở lại đây, quần thể du lịch Bái Đính và Tràng An đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách thập phương. Nơi đây có những khu du lịch sinh thái, hang động độc đáo và cả những ngôi đền, chùa tâm linh nổi tiếng. Đặc biệt, với khí hậu ấm áp, trong lành trong những ngày Tết đầu năm càng khiến nhiều người lựa chọn để đi ngay trong dịp đầu năm mới.

Bái Đính, Tràng An chỉ cách Hà Nội chưa đầy 100 km và du khách có thể di chuyển rất nhanh bằng ô tô qua tuyến đường cao tốc.

Đà Lạt – Lâm Đồng

Quảng cảnh Hồ Xuân Hương vào ban đêm.

Đối với du khách ở miền Nam thì Đà Lạt có lẽ là điểm đến đầu tiên được nghĩ đến.

Được mệnh danh là thành phố mộng mơ, Đà Lạt đẹp và nên thơ với các con phố, công viên tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Hơn thế nữa, chúng ta cũng có thể di chuyển đi khắp các đồi thông hay lên đỉnh LangBiAng để cảm nhận không khí mùa xuân se lạnh. Trước khi tạm biệt, chúng ta có thể mua về những món quà đặc sản dành cho những người thân yêu ở nhà.

Biên Thùy

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/goi-y-nhung-diem-du-xuan-thuan-tien-bang-o-to-ngay-tet-18323012000360845.htm