Goku có thực sự muốn giết thần Kai

Trong bộ 'Dragon Ball Z', Goku từng trực tiếp đe dọa thần Kai tối cao để có thể chiến đấu với Majin Vegeta. Đáng nói, vẻ mặt của Goku lúc ấy rất nghiêm túc.

Goku liệu có sẵn sàng làm điều đó? Ảnh: CBR.

Trong phần truyện về Majin Buu, Goku từng đụng độ với Majin Vegeta - người đã cố tình bị tha hóa bởi Babidi để có được sức mạnh lớn hơn. Cuộc chiến giữa hai nhân vật này đã trở thành một trong những trận đánh mang tính biểu tượng nhất trong Dragon Ball Z.

Bên cạnh áp lực từ Majin Vegeta, hàng trăm người ngoài cuộc vô tội tại Giải đấu võ thuật thế giới đã chết khiến Goku nổi giận lôi đình và quyết định chiến đấu với Vegeta. Khỉ con buộc phải đưa ra lựa chọn dù biết rõ rằng bất kỳ đòn đánh nào mà mình tung ra cũng có thể đẩy nhanh quá trình hồi sinh của Majin Buu.

Thần Kai tối cao (Supreme Kai) nhận thức rõ âm mưu của Babidi và những nguy cơ có thể xảy đến nên đã đứng ra ngăn cản, khuyên can Goku. Vị thần này tuyên bố rằng Goku chỉ có thể bắt đầu trận chiến “nếu như bước qua xác tôi” (trích lời nhân vật).

Thần Kai uy hiếp Goku. Ảnh: Manga.

Đáp lại điều này là một thái độ nghiêm túc, quyết liệt và tư thế chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh mẽ. Tất cả nhân vật xung quanh đều bất ngờ trước hành động của Goku và thần Kai miễn cưỡng lùi bước trong sự bối rối, để đối phương chiến đấu với Vegeta bất chấp hậu quả.

Liệu Goku có thực sự ra tay?

Đây là một khoảnh khắc gây bất ngờ cho rất nhiều độc giả. Liệu một nhân vật được xây dựng với hình tượng chuẩn mực như Goku có ý định giết thần Kai tối cao thật không?

Có vẻ như Goku sẽ thực sự "làm điều phải làm" để bảo vệ người vô tội. Ảnh: Manga.

Theo trang CBR, nhiều người hâm mộ Bảy viên ngọc rồng tin rằng câu trả lời là có. Dù Goku là nhân vật rất coi trọng sinh mạng của mọi người xung quanh, kể cả kẻ thù, anh ấy có lẽ vẫn tin rằng - tùy thuộc vào hoàn cảnh - mạng sống của một người có thể xứng đáng hy sinh để cứu những người khác.

Điều này đã được chứng minh ở trong nhiều tình tiết trước đây của Dragon Ball Z. Ví dụ, khi Cell suýt giết chết Piccolo, Goku đã ngăn cản con trai mình, một Gohan đang quá xúc động, lao tới cứu. Hành động này của Goku không phải là câu chuyện có nên cứu Piccolo hay không mà đây là một tính toán tỉnh táo khi không muốn Gohan vứt bỏ mạng sống của mình một cách vô nghĩa.

Tại thời điểm đó, việc đâm đầu giải cứu Piccolo chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn khi rất có thể một chiến binh Z đầy tiềm năng nữa sẽ ngã xuống.

Quay lại trường hợp trên, việc thần Kai ngăn cản Goku buộc anh ấy phải lựa chọn. Và không mất quá nhiều thời gian Goku đã đưa ra đáp án thông qua thái độ kiên quyết của mình. Rõ ràng, anh ấy sẵn sàng “làm điều phải làm” để cứu tính mạng của hàng trăm người vô tội khác ở xung quanh đang bị uy hiếp bởi một Vegeta mất kiểm soát.

Trong thời khắc ấy, một trận chiến với Majin Vegeta là không thể tránh khỏi. Ảnh: CBR.

Đáng nói hơn, thần Kai tối cao sở hữu khả năng thần giao cách cảm và có thể đã đọc được suy nghĩ của Goku. Rất có thể, khuôn mặt, thái độ của Goku cũng đồng nhất với các suy nghĩ của anh. Sát khí tỏa ra từ Super Saiyan này đã khiến một vị thần phải lùi bước.

Tất nhiên, vẫn phải nhìn hai mặt của vấn đề. Goku là nhân vật có lý tưởng cao đẹp và có ranh giới rõ ràng về tính mạng con người. Kể cả trong trường hợp Goku bày tỏ thái độ nghiêm trọng như vậy, vẫn có nhiều giải pháp để xử lý tình huống một cách nhẹ nhàng hơn.

Thay vì giết chết thần Kai, anh ấy hoàn toàn đủ khả năng để hạ gục, đánh bay hoặc khiến đối phương bất tỉnh và mất đi chiến lực. Sau đó, Goku mới bước vào trận chiến thực sự với Majin Vegeta.

Tóm lại, khoảnh khắc này là một sân khấu đầy kịch tính, trong đó Goku - với tư cách là người kiên định bảo vệ lý tưởng sự sống - là nhân vật chính. Mọi phẩm chất của một anh hùng hàng đầu đều được thể hiện. Quan trọng hơn, chúng nhất quán với thói quen hành xử của Goku trong các phần truyện trước đây.

Hứa Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/goku-co-thuc-su-muon-giet-than-kai-post1435576.html