'Golden Disc Awards 2020' giải thích cách BTS, TXT thắng giải và lý do X1 bị loại trừ

Giải thưởng Golden Disc lần thứ 34 đã giải thích quá trình họ chọn người chiến thắng năm nay.

Sau khi kết quả của buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc Golden Disc Awards lần thứ 34 ngày đầu được tổ chức tại Gocheok Sky Dome. Phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích lý do người chiến thắng được chọn và tại sao X1 và IZ * ONE bị loại trừ khỏi kết quả trao giải.

Trong ngày đầu tiên của năm nay, Golden Disc Awards tập trung vào việc phát hành kỹ thuật số. Ngày thứ hai của chương trình trao giải, sẽ tôn vinh những thành tựu của việc phát hành album. Theo đó, chỉ những bài hát được ra mắt trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019 mới đủ điều kiện cho giải thưởng kỹ thuật số của năm nay. Ngoài ra, Golden Disc Awards đã thu thập dữ liệu bán hàng và sử dụng từ Biểu đồ Gaon cho đến tháng 12. Những người chiến thắng được xác định theo dữ liệu sử dụng bài hát (60%) và đánh giá bởi hội đồng chuyên gia (40%).

50% thành viên Hội đồng chuyên gia gồm có sáu thành viên của Ủy ban điều hành Golden Disc Awards (gồm các chuyên gia trong ngành âm nhạc, các nhà phê bình và nhà phân phối), 10 đạo diễn sản xuất chương trình âm nhạc (PD), bốn nhà phê bình âm nhạc và 30 phóng viên văn hóa âm nhạc. Số lượng chuyên gia trong hội đồng đã tăng thêm con số 20 trong năm nay để thêm nhiều tiếng nói hơn và đạt được sự đánh giá khách quan hơn. Ngoài ra, trước sự nghi ngờ gần đây của các bảng xếp hạng nhạc số, ý kiến trong việc lựa chọn người chiến thắng giải thưởng năm nay của hội đồng chuyên gia đã tăng 10%.

Sau một cuộc đánh giá nghiêm ngặt theo quy trình được mô tả ở trên, Boy With Luv của BTS đã được chọn là Bài hát kỹ thuật số của năm (Daesang). BTS đã nhận được số điểm 97,7 trên 100, và nhóm đã mang về Giải thưởng lớn cho ngày đầu tiên của năm nay. 25 trong số 50 chuyên gia, ban điều hành đã bình chọn Boy With Luv như câu trả lời của họ cho câu hỏi ai sẽ giành chiến thắng trong năm nay - Bài hát kỹ thuật số của năm (Daesang).

Nhà phê bình âm nhạc và thành viên Ủy ban điều hành Golden Disc Awards - Im Jin Mo nhận xét: “BTS BTS là biểu tượng của năm 2019. Dựa trên đánh giá toàn diện về thành tựu và tác động âm nhạc của họ, họ xứng đáng nhận được Daesang kỹ thuật số. Ba nhà phân phối âm nhạc đã đồng ý, không chút do dự, người chiến thắng Daesang năm nay là BTS”.

Nghệ sĩ nhận được số điểm cao nhất tiếp theo sau BTS là Paul Kim, người đã giành được giải thưởng Bonsang (Giải thưởng chính) cho bản hit Me After You với số điểm là 77,7 và một phiếu bầu từ câu hỏi trả lời ngắn của Daesang. Theo sau Paul Kim là ca khúc How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love của AKMU. Nó đã ghi được 70,34 điểm và 13 chuyên gia đã chọn AKMU.

Paul Kim.

Paul Kim.

Các nghệ sĩ khác nhận được phiếu bầu chuyên gia cho giải Daesang năm nay bao gồm Chungha (3 phiếu); ITZY, Jannabi, và Taeyeon (mỗi người 2 phiếu); TWICE (1 phiếu).

ITZY và TXT đã giành giải Tân binh của năm, và giải thưởng này cũng được tính bằng cách sử dụng doanh số bài hát và album (60%) và đánh giá từ chuyên gia (40 phần trăm). Hội đồng viên phải chọn 2 nhóm tronh danh sách đề cử và ITZY nhận được nhiều phiếu nhất với 47 phiếu, trong khi TXT nhận được 28 phiếu. Kết quả là ITZY ghi được 67,6 điểm trong khi TXT ghi được 32,79 điểm và hai nhóm đã mang về giải thưởng Tân binh của năm.

Itzy.

TXT.

X1 và IZ * ONE trước đây được đưa vào danh sách đề cử năm nay, đã bị loại khỏi vòng đánh giá thứ nhất và thứ hai trong các đánh giá của Ủy ban điều hành sau khi nhiều nhân viên của Mnet bị buộc tội vì gian lận phiếu bầu tại Produce X 101 và Produce 48.

X1.

Ủy ban điều hành Golden Disc nhận xét: “Những người được đề cử được chọn dựa trên bảng xếp hạng từ đánh giá định lượng. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định rằng trong tình huống nhân viên sản xuất của sê-ri 'Produce' bị xét xử sau khi bị truy tố, họ đã không đúng khi đánh giá các nhóm được thành lập bất hợp pháp làm đề cử, vì vậy X1 và IZ * ONE đã loại trừ khỏi danh sách”.

IZ * ONE.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/golden-disc-awards-2020-giai-thich-cach-bts-thang-giai-va-x1-bi-loai-6762687.html