Golden State 75-89 San Antonio Spurs: Draymond Green chấn thương, nhà vua chơi tệ như 'vợ thằng đậu'

Làm khách trên sân AT&T Center của San Antonio Spurs, Golden State Warriors đã trải qua trận đấu vô cùng thất vọng.

Ba trận gặp nhau hồi đầu mùa, Golden State Warriors luôn là đội bóng giành được chiến thắng. Nhưng lần này, không dễ để thầy trò HLV Steve Kerr làm được điều đó bởi họ hành quân đến AT&T Center trong tình trạng sứt mẻ nghiêm trọng ở mặt lực lượng. San Antonio Spurs đang chơi rất hay và sống chết giành chiến thắng để có thể tham dự play-off.

Spurs nhập cuộc rất tốt ở trận này.

Thế trận trong hai hiệp đấu đầu tiên đã diễn ra đúng như sự lo ngại của HLV Steve Kerr trước trận. Không có Kevin Durant, Draymond Green và Zaza Pachulia gặp khá nhiều khó khăn trong việc đối chọi lại với bộ 3 “Big man” Kyle Anderson, Pau Gasol và đặc biệt là LaMarcus Aldridge của Spurs – người đã ghi trên 27 điểm trong 3 trận đấu gần nhất.

Golden State lép vế ở khâu rebounds, trong khi Spurs có đến 7 offensive rebounds trong hai hiệp đầu tiên. Chính vì vậy, đội chủ nhà có nhiều cơ hội để dứt điểm hơn – 43 cú ném so với 39 của Golden State. Trong số đó, Spurs có 5 tình huống ba điểm thành công, trong khi con số của Golden State chỉ là 1. Sự khác biệt nằm ở chất lượng của những cú ném ba điểm và Spurs có được lợi thế dẫn trước 49-41 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Và duy trì được điều đó cho đến thời điểm cuối.

Một nửa thời gian của trận đấu, đội dở ít (Spurs) đã áp đảo Golden State vì dở nhiều. LaMarcus Aldridge là cầu thủ thi đấu tốt nhất với 12 điểm và 3 rebounds. Với Golden State, chỉ có duy nhất một cái tên thi đấu tương đối ổn là Quinn Cook (11 điểm). Draymond Green là người được kỳ vọng rất nhiều, nhưng lại không đóng góp được gì ngoài 3 tình huống rebounds. Sau hiệp một, ngôi sao 28 tuổi cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.

Khó khăn chồng thêm khó khăn khi Green rời bỏ cuộc chơi, Golden State bất lực trong việc bám đuổi với San Antonio Spurs ở quãng thời gian còn lại. Đội chủ nhà chỉ có được 40 điểm trong 2 hiệp cuối, nhưng Golden State còn tệ hơn thế khi chỉ có được 34 điểm. Trận đấu kết thúc và Spurs giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 89-75.

Để giành chiến thắng dễ dàng.

Không quá nhiều trận các CĐV được chứng kiến hình ảnh của một Golden State bạc nhược đến thế này. Thầy trò HLV Steve Kerr chỉ tung ra được 74 tình huống dứt điểm trong cả trận đấu này – đạt tỷ lệ thành công 40.5%. Hiệu suất ném ba điểm của Golden State trong trận đấu này thật sự tệ hại với chỉ 3/19 (15.8%) cú ném chuẩn xác.

Hiệu suất của Spurs trong cả trận đấu này là tỷ lệ dứt điểm thành công 40.2%, tỷ lệ 3 điểm 38.4% (8/23 cú ném chuẩn xác). Không quá ấn tượng nhưng chừng đó là quá đủ để Spurs bỏ túi một chiến thắng. LaMarcus Aldridge vẫn duy trì được phong độ tuyệt vời khi có đến 33 điểm, 12 rebounds và 2 blocks.

Sau trận thua này, Golden State ngày càng xa vời với vị trí đầu BXH miền Tây khi đã kém hơn Houston Rockets 7 trận thắng. Ngược lại Spurs tiếp tục thăng tiến khi vượt qua Utah Jazz và Minnesota để đứng ở vị trí thứ 5 với thành tích 41-30.

Thông số:

Box Score:

Xem Clip Spurs đánh bại Golden State:

Thanh Hoài - Bongro24h.vn | 12:08 20/03/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/golden-state-75-89-san-antonio-spurs-draymond-green-chan-thuong-nha-vua-choi-te-nhu-vo-thang-dau-d465094.html