Golden State Warriors tiến sát vé dự chung kết NBA

Steph Curry và các đồng đội tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục 120-108 ngay tại AT&T Center để vượt lên dẫn 3-0 trước San Antonio Spurs ở series chung kết miền Tây.

Sân nhà AT&T được kỳ vọng như điểm tựa cuối cùng giúp San Antonio tìm chiến thắng đầu tay trước Golden State Warriors ở series chung kết miền Tây.

Tuy nhiên, với dàn hảo thủ đang có phong độ đỉnh cao, đội khách vẫn tỏ ra lấn lướt trước một Spurs "rách nát" đội hình.

Steph Curry tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 21 điểm, 5 rebounds (bắt bóng bật bảng), 6 steals (cướp bóng) và 3 assists (kiến tạo).

Nhưng ngôi sao sáng nhất trong buổi tối tại San Antonio là Kevin Durant.

Trung phong mang áo số 35 lập double-double với 33 điểm và 10 rebounds.

Những nỗ lực chỉ giúp Spurs vượt lên dẫn với cách biệt 6 điểm ở nửa cuối Q1 và đầu Q2.

Được kỳ vọng nhưng LaMarcus Aldridge vẫn thi đấu khá mờ nhạt trong quãng thời gian đầu trận.

Đội bóng bang Texas tiếp tục thiệt quân khi David Lee (số 10) dính chấn thương đầu gối ở Q1. Người hùng một thời của Warriors buộc phải rời sân trên xe lăn.

Khuôn mặt buồn rầu của Kawhi Leonard bên ngoài sân. Ngôi sao sáng nhất của Spurs tái phát chấn thương mắt cá sau pha va chạm với Zaza Pachulia ở game 1. Trước đó, hậu vệ Tony Parker cũng phải nghỉ hết mùa vì chấn thương.

JaVale McGee bất ngờ tỏa sáng giúp Warriors dần lấy lại lợi thế dẫn điểm.

Hiệu suất ném 3 điểm của Curry vẫn khá ổn định, đạt gần 43% (thành công 3/7 cú ném).

Tình huống dunk mạnh mẽ của Draymond Green.

Không chỉ tấn công hay, Warriors cũng phòng ngự rất chặt chẽ.

Những chỉ đạo của HLV Greg Popovich cũng không thể giúp Spurs lật ngược thế cờ.

Tình huống tranh cãi trên sân giữa Patty Mills và McGee.

Vượt qua đội chủ sân AT&T ở game 3, Curry và các đồng đội dẫn 3-0 và chỉ cần thắng 1 trong 4 game còn lại để giành vé vào chung kết NBA lần thứ 3 liên tiếp.

Thống kê trận đấu.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/golden-state-warriors-tien-sat-ve-du-chung-ket-nba-post748128.html