Goldland Plaza: Thi công công trình làm sập nhà dân, khiến một cụ bà bị thương?

Khi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất vàng cho triển khai thi công tòa nhà cao tầng Goldland Plaza tại phường Vĩnh Ninh (Huế) đã khiến gần như toàn bộ khung trần la phông ngôi nhà số 13 kiệt 21 Ngô Gia Tự nằm lân cận bị sập đổ. Vật cứng từ trần nhà đè trúng đầu cụ bà Phan Thị Liên (86 tuổi, chủ nhà), khiến nạn nhân bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

 Hiện trường vụ sập trần nhà, khiến cụ bà 86 tuổi bị vật cứng đè trung gây bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh Tiền phong

Hiện trường vụ sập trần nhà, khiến cụ bà 86 tuổi bị vật cứng đè trung gây bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh Tiền phong

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều 1-3, do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án Goldland Plaza nên trần nhà của căn nhà 13/21 Ngô Gia Tự, TP Huế bị sập khiến cụ bà Phan Thị Liên bị thương. Phát hiện sự việc, mọi người trong gia đình bà Liên liền ứng cứu đưa cụ bà ra khỏi đống đổ nát và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Vật cứng từ trần nhà đè trúng đầu cụ bà Phan Thị Liên (86 tuổi, chủ nhà), khiến nạn nhân bất tỉnh. Bà Phan Thị Hà, con gái cụ Liên, cho biết: Hiện, gia đình tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của cụ Liên và sẽ yêu cầu giám định thương tật. Thanh tra Sở Xây dựng, UBND phường Vĩnh Ninh cũng đã lập biên bản hiện trường vụ sập trần nhà và ghi nhận thêm về tường nhà bếp và tường nhà vệ sinh của cụ Liên có nhiều vết nứt, nguy cơ đổ sập, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Cơ quan chức năng đề nghị gia đình cụ Liên, bà Hà không nên sử dụng nhà bếp, khu vệ sinh này để đảm bảo an toàn, đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia chủ.

Cụ bà Phan Thị Liên bị thương sau khi bị trần nhà sập đè trúng người do ảnh hưởng từ thi công dự án Goldland Plaza. Ảnh CAND

Qua tìm hiểu được biết, dự án Goldland Plaza thi công công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp do Công ty CP ĐTXD Du lịch và phát triển Đất Vàng làm chủ đầu tư xây dựng trên khu “đất vàng” từ số 14 đến 20 Lý Thường Kiệt, TP Huế. Từ tháng 5-2018, công trình thi công dự án Goldland Plaza đã làm nhiều nhà dân trên đường Ngô Gia Tự, phường Vĩnh Ninh (TP Huế) bị nứt nẻ, sụt lún, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân.

Nhà của bà Liên bị nứt nẻ nghiêm trọng do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án Goldland Plaza. Ảnh CAND

Được biết, đây không phải lần đầu tiên gia đình bà Phan Thị Hà kiến nghị đến cơ quan chức năng về những mối nguy hiểm do quá trình thi công tòa nhà Goldland Plaza gây ra đối với nhà cửa của hộ này. Việc xây dựng tòa nhà cao tầng đã gây nứt, lún nhiều nhà dân trong khu vực. Từ hơn nửa năm nay, hộ bà Hà và ông Bùi Văn Bách (cạnh hộ bà Hà) từng yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường thỏa đáng những thiệt hại do việc thi công tòa nhà cao tầng gây ra đối với nhà cửa hai gia đình này.

Lãnh đạo phường Vĩnh Ninh từng có cuộc làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp khắc phục. Chủ đầu tư cũng đã mời Trung tâm Giám định chất lượng, Chi cục Giám định Xây dựng (Sở Xây dựng TT-Huế) đến hiện trường tiến hành giám định thực tế. Tuy nhiên, hộ bà Phan Thị Hà và Bùi Văn Bách không chấp nhận số tiền đền bù do việc thẩm định và đền bù từ phía chủ đầu tư không thỏa đáng.

Hai hộ này hiện tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị can thiệp đến chủ đầu tư để có hướng đền bù, khắc phục thiệt hại thỏa đáng.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/goldland-plaza-thi-cong-cong-trinh-lam-sap-nha-dan-khien-mot-cu-ba-bi-thuong-58206.htm