Goldman Sachs đánh giá cao cơ hội ở thị trường Việt Nam, Ấn Độ

Giới chuyên gia thuộc Goldman Sachs Asset Management cho rằng cổ phiếu ở các thị trường mới nổi nói chung và Việt Nam, Ấn Độ nói riêng là khoản đầu tư tốt sau đợt điều chỉnh trong tháng 2 vừa qua.

Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, giám đốc điều hành Sheila Patel thuộc hãng International GSAM cho hay không như các đợt điều chỉnh thị trường trước đây, khách hàng của hãng đang đổ nhiều vốn vào các tài sản rủi ro hơn. Đây là chiến lược được nhiều người sử dụng trong tháng vừa rồi khi cổ phiếu thị trường mới nổi đem về lợi nhuận 3,1%, cao hơn mức 2,5% của cổ phiếu Mỹ.

Bà Patel nói: “Thật khó kiếm được thời điểm nào khác khiến bạn cảm thấy an tâm hơn. Song điều này không có nghĩa là chúng ta có thể thư giãn vì không có nhiều mối lo, chúng ta nên lo nhiều hơn về cấu trúc của các thị trường”.

Hãng quản lý tài sản của Goldman Sachs Group, công ty quản lý 1.000 tỉ USD, cũng tham gia cùng các hãng như GMO, Voya Investment Management và JPMorgan Chase & Co. tiếp thị thị trường mới nổi đến khách hàng sau khi chỉ số chuẩn của thị trường này tăng hơn 75% từ đầu năm 2016. Những người lạc quan cho rằng cổ phiếu các thị trường đang phát triển đang được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu tốt, biến động thấp và định giá rẻ kỷ lục.

Bà Patel cho hay công ty bà đặc biệt tích cực về các hãng chăm sóc sức khỏe Ấn Độ, cổ phiếu tiêu dùng Mexico và nợ Argentina. Bà dự báo chính phủ Ấn Độ tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, còn quan điểm bi quan về kinh tế Mexico và Argentina thì bị kéo cao quá mức.

Ngoài ra, bà Patel cũng thể hiện góc nhìn tích cực về thị trường Ả Rập Xê Út và Nam Phi. Nói về Việt Nam, bà cho biết có nhiều cơ hội thực sự thú vị. “Khi sản xuất ở Đại lục ngày càng đắt đỏ, chúng ta thấy một số cơ hội thực sự thú vị tại những nơi như Việt Nam”, bà Patel nhận định.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/goldman-sachs-danh-gia-cao-co-hoi-o-thi-truong-viet-nam-an-do-942246.html