Golfer Australia đăng quang Vietnam Open 2022

Với ngày thi đấu bùng nổ, Joel Troy 'lội ngược dòng' trở thành nhà vô địch giải golf chuyên nghiệp Vietnam Open 2022.

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại DNSE Vietnam Open 2022, mọi sự chú ý đổ dồn về cuộc tranh tài ở 2 nhóm đấu của Nguyễn Nhất Long - Đỗ Hồng Giang - Joel Troy và nhóm của Brian Jung - Nguyễn Anh Minh - Nguyễn Quang Trí.

Đây là những VĐV được đánh giá cao nhất trong cuộc đua vô địch, khi thể hiện phong độ ổn định và bám đuổi về điểm số rất quyết liệt ở 3 ngày thi đấu trước đó.

Golfer 15 tuổi Nguyễn Anh Minh có một ngày thi đấu không thực tốt. Tuyển thủ Việt Nam mắc tới 6 bogey ở 14 hố đầu tiên, còn lại là các điểm Par và 1 birdie duy nhất ở hố 15. Với "cú nước rút" khá tệ ở 2 vòng đấu cuối, Nguyễn Anh Minh kết thúc giải đấu với vị trí hạng T4 (+5 gậy).

Anh Minh không giữ được phong độ như hai vòng đầu tiên

Anh Minh không giữ được phong độ như hai vòng đầu tiên

Quang Trí là một trong những VĐV Việt Nam thi đấu tốt nhất trong ngày thi đấu cuối cùng. Anh cũng là golfer tạo nên cuộc đua "song mã" hấp dẫn với người dẫn đầu Joel Troy.

Tuy nhiên, trước hố cuối (18), Quang Trí kém đối thủ 2 gậy. Điều này đồng nghĩa với việc VĐV sinh năm 2004 phải có một cú Eagle để nuôi hy vọng vô địch, nhưng cuối cùng anh lại mắc bogey ở hố 18, chấp nhận đứng thứ 2 BXH.

Quang Trí có một ngày thi đấu tốt

Trong khi đó, với lợi thế dẫn đầu sau vòng 3, golfer người Hàn Quốc Brian Jung bị các đối thủ san bằng và vượt qua khi bước vào tranh tài ở vòng "chung kết". Cũng cần phải nói thêm VĐV này gặp chấn thương khiến anh không thể thi đấu hết khả năng.

Joel Troy là golfer chơi hay nhất tại vòng cuối với -5 gậy. VĐV người Australia có một ngày thi đấu như lên đồng. Khởi đầu với 2 điểm Par và 1 bogey, Joel Troy chói sáng với chuỗi điểm birdie liên tiếp, trong đó đáng chú ý là điểm Eagle ở hố số 7.

Với khoảng cách 2 gậy so với đối thủ bám đuổi phía sau là Quang Trí, Joel Troy giữ điểm Par ở hố 18, trở thành nhà vô địch của giải đấu, với điểm -5 trong ngày thi đấu cuối và tổng điểm Even Par sau 4 ngày tranh tài.

Ở bảng nữ, không nằm ngoài dự đoán, golfer Lina Kim của Hàn Quốc giành ngôi vô địch với tổng điểm +9. Đứng thứ 2 là Bảo Nghi (+17), tiếp theo là Phạm Thị Yến Vy (+20)...Golfer vô địch bảng nữ chuyên nghiệp nhận cúp và 60 triệu đồng. Trong khi vô địch bảng nam nhận 180 triệu đồng.

Thứ hạng các VĐV sau 4 ngày thi đấu

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/golfer-australia-dang-quang-vietnam-open-2022-2060838.html