Gom lá đốt chơi, cháy 2 căn nhà

(NLĐO)- Chiều 1-3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã phát hiện đối tượng gây ra vụ cháy kho chứa dầu tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền vào chiều 27-2 khiến hai căn nhà bị thiêu rụi.

Đó là Lê Phước Thạnh (28 tuổi, ngụ ấp Linh Huỳnh, xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Chiều 27-2, Thạnh đến ngôi nhà hoang cặp hông nhà kho chứa dầu chai và me khô của ông Nguyễn Đình Thuần (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Thấy cỏ và rác nhiều, Thạnh gom lại đốt. Do có gió, ngọn lửa bốc lên dữ dội, thiêu rụi luôn nhà kho của ông Thuần rồi lan sang cơ sở cửa sắt, nhôm của ông Trần Văn Nuôi. Khi vụ cháy vừa xảy ra, lực lượng PCCC có mặt kịp thời. Sau hơn một giờ, ngọn lửa bị dập tắt. Tuy không gây thương vong, nhưng toàn bộ kho chứa hàng của ông Thuần và căn nhà, tài sản của gia đình ông Trần Văn Nuôi đã ra tro. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 230 triệu đồng. Theo TTXVN, Lê Phước Thạnh có dấu hiệu của tội “ Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” theo điều 145 Bộ luật Hình sự. Hiện Thạnh đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại để chờ điều tra tiếp.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100301085537159p0c1077/gom-la-dot-choi-chay-2-can-nha.htm