Gốm sứ Minh Long tạo dấu ấn đặc biệt tại Hội chợ Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc

Với những sản phẩm gốm sứ chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, Minh Long I nhanh chóng nhận được sự quan tâm rộng rãi và đánh giá cao của các đại biểu, khách tham quan và giới truyền thông ngay từ lần đầu tiên tham gia Hội chợ Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc.

Với chủ đề “Chia sẻ cơ hội rộng mở và tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn", Hội chợ Hàng tiêu dùng Quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 (Hội chợ) diễn ra từ ngày 11-15.4.2023, do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam đồng tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Quốc tế Hải Nam (thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc).

Minh Long I là một trong sáu doanh nghiệp Việt Nam đại diện tham gia Hội chợ có quy mô cấp quốc gia này.

Minh Long I tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu gốm sứ hàng đầu Việt Nam, góp phần tạo dựng bản sắc dân tộc và quảng bá ngành gốm sứ Việt đến thị trường Trung Quốc nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.

Thông tin từ Ban tổ chức, quy mô Hội chợ khoảng 100.000m2, chia làm hai khu vực chính: khu vực doanh nghiệp quốc tế có diện tích trưng bày là 80.000m2 và khu vực doanh nghiệp Trung Quốc với 20.000m2. Các sản phẩm tập trung chủ yếu ở những lĩnh vực thiết yếu và quan trọng, như: thời trang, mỹ phẩm, trang sức, hàng gia dụng, đồ thể thao, điện tử - điện dân dụng, thực phẩm chế biến, dịch vụ tư vấn du lịch - tài chính - chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục - văn hóa, thương mại điện tử…

Vị trí tổ chức Hội chợ lần này cũng vô cùng lý tưởng bởi Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ xây dựng tỉnh đảo Hải Nam thành cảng thương mại tự do mang tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời là minh chứng điển hình cho hoạt động cải cách và mở cửa của nước này trong kỷ nguyên mới. Đây còn là một điểm du lịch nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc đẹp như tranh vẽ.

Những điều kiện thuận lợi này góp phần để Minh Long I nói riêng và các doanh nghiệp nói chung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác tại thị trường Trung Quốc và các nước khác trên thế giới nhằm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.

Theo ông Lý Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên và là nhà sáng lập Công ty TNHH Minh Long I, đây là một trong những Hội chợ có quy mô lớn tại Trung Quốc trong năm nay. Không chỉ là sân chơi đẳng cấp, Hội chợ còn là cơ hội vàng để Minh Long I tăng cường thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế. Thời điểm này cũng rất thích hợp để một thương hiệu gốm sứ cao cấp tại Việt Nam vừa giữ vững kết nối với những khách hàng truyền thống, vừa tiếp cận các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng ở thị trường Trung Quốc và một số quốc gia khác trên thế giới. Từ đó, Minh Long I có thể giới thiệu, quảng bá những sản phẩm gốm sứ chất lượng, mang đậm quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt đến bạn bè quốc tế.

Ông Lý Ngọc Minh chia sẻ thêm, với phương châm “tâm huyết cho sản phẩm cũng là cái tâm cho người tiêu dùng”, nên mỗi sản phẩm của Minh Long I có mặt tại Hội chợ đều đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của lĩnh vực sản xuất gốm sứ thế giới hiện nay. Đồng nghĩa với việc yêu cầu mọi chi tiết, dù nhỏ nhất trong sản phẩm cũng phải thật hoàn hảo. Đặc biệt, chất liệu thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe vẫn là yếu tố được Minh Long I chú trọng. Để khi sử dụng, người tiêu dùng cũng cảm thấy hài lòng vì đã được trải nghiệm những sản phẩm gốm sứ Việt vượt cả sự mong đợi.

Trong ngày đầu tiên diễn ra Hội chợ, gian hàng của Minh Long I - nơi trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của ba dòng Minh Long - Sứ dưỡng sinh HealthyCook - Ly’s đã đón hơn 100 nhà nhập khẩu, phân phối và khách tham quan. Nổi bật là những bộ đồ ăn, bộ trà, đèn sứ nghệ thuật, nồi sứ dưỡng sinh, ly và hộp sứ dưỡng sinh HealthyCook, bộ phin cà phê Tử Sa Nâu… nhanh chóng ghi điểm với khách thưởng lãm bởi thiết kế theo hai lối Âu và Á kết hợp, cùng làm nên vẻ đẹp độc đáo của mỗi sản phẩm.

Đặc biệt, từ 11h00 - 12h00 trong thời gian diễn ra Hội chợ (từ ngày 11-15.4) khách tham quan rhào hứng khi trực tiếp xem và thưởng thức những món ăn do các đầu bếp của Minh Long nấu bằng nồi sứ dưỡng sinh. Vẫn là những món ăn phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nhưng khi chế biến bằng sứ dưỡng sinh HealthyCook chẳng những giữ được trọn vẹn sự Ngon - Lành, lại rất tiện dụng trong việc nấu nướng, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đó là luộc rau củ không cần nước mà thực phẩm vẫn chín đều, chín ngon, màu sắc đẹp, khi ăn sẽ rất ngọt và thơm. Đặc biệt rau củ sau khi luộc xong vẫn giữ được 70-80% dưỡng chất hay chiên chả giò ở nhiệt độ thấp (dưới 135 độ C) mà vẫn chín sâu từ bên trong, vàng đều và giòn từ bên ngoài.

Khách tham quan còn được thưởng thức những tách trà, cà phê thơm ngon, hương vị đậm đà được pha trực tiếp từ phin pha trà và phin pha cà phê của Minh Long I. Các sản phẩm có thiết kế độc đáo, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng phải thật hoàn hảo giúp cách pha cũng nhanh hơn và hương vị thơm ngon hơn. Phin pha trà và phin pha cà phê được thiết kế từ chất liệu sứ lành tính nên không chứa các chất độc hại như chì, cadmium khi sử dụng trong thời gian dài.

Sự góp mặt của Minh Long I tại Hội chợ đã góp phần gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt, tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu gốm sứ Việt trên thị trường toàn cầu. Đồng thời thông qua sự kiện cũng giúp Minh Long I tiếp cận những khách hàng quốc tế mới phát triển thị trường ở Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

Trọng Văn

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/gom-su-minh-long-tao-dau-an-dac-biet-tai-hoi-cho-hang-tieu-dung-quoc-te-trung-quoc-39122.html