Gong Hyo-suk nhất chặng, Javier mặc áo vàng Cúp Truyền Hình

Tay đua Hàn Quốc giành chiến thắng chặng 13 tại TP Đà Đạt, cùng thời điểm Javier Sarda Perez xuất sắc vươn lên mặc áo vàng Cúp Truyền Hình 2019.

Diễn biến chặng đua thứ 13. Clip: MQ

Chặng đua dài 141 km xuất phát từ TP Nha Trang, các tay đua vượt qua thử thách khắc nghiệt là hai ngọn đèo Khánh Lê (dài 29 km), Giang Ly (5,8 km). Đúng như dự đoán của PLO trước xuất phát, "Chặng đấu nữ hoàng" trở thành cuộc đua sức của các tay đua ngoại binh.

Nếu TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ chủ đích hoán đổi áo vàng từ tay Nguyễn Trường Tài sang ngoại binh người Tây Ban Nha Javier Perez thì hai mũi đánh chủ lực của An Giang gồm Mirsamad Pourseted và Gong Hyo-suk tấn công bứt phá đánh chiếm áo chấm đỏ, đồng thời chờ đợi cú "xảy chân" của Javier trên đèo.

Đoàn đua cấn chân đèo cũng là lúc êkíp Bikelife Đồng Nai tổ chức tấn công.

Đoàn đua cấn chân đèo cũng là lúc êkíp Bikelife Đồng Nai tổ chức tấn công.

Cuộc tấn công kéo theo các ngoại binh tăng tốc, tạo thành các cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đèo Khánh Lê. Ngọn đèo có độ cao 1.600 mét so với mực nước biển.

Tốc độ được các ngoại binh liên tục đẩy cao, khiến nhiều tay đua Việt Nam không theo kịp.

Cú tấn công cực mạnh của tay đua Hàn Quốc Gong Hyo-suk kéo theo cuộc bám đuổi của Javier và Pourseyed. Cả ba loại bỏ ứng viên Loic Desris tạo thành nhóm dẫn đầu đoàn đua.

Trước cuộc chiến "2 đánh 1", ngoại binh TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ Javier kiên cường đeo bám đối thủ trên từng cây số.

Loic Desriac của Bikelife Đồng Nai cùng với áo vàng Nguyễn Trường Tài, Minh Tuấn quyết liệt ở tốp 2. Nhưng cuộc rượt đuổi mỗi lúc, khoảng cách càng xa dần so với tốp dẫn đầu.

Các tay đua tốp 3 tiến vào cung đường đạt độ dốc trên 1.000 mét so với mực nước biển.

Tại đỉnh đèo dù cán mức đến thứ 2 sau Gong Hyo-suk nhưng Pourseyed (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) vẫn bảo toàn áo chấm đỏ, dành cho "vua leo núi".

Nhòm 3 tay đua đi đầu tăng tốc về mức đến.

Tại TP Đà Lạt, Gong Hyo-suk trở thành tay đua đầu tiên cán mức đến lộ trình 141 km. Anh giành chiến thắng chặng sau 4 giờ 26'27" tranh tài. Pourseyed hạng nhì trong khi Javier Perez về đích vị trí thứ 3 đoạt áo vàng.

Tay đua người Tây Ban Nha chia sẻ niềm vui hoán chuyển áo vàng đúng ý đồ chiến thuật của HLV Đỗ Thành Đạt.

Về mức đến trong thời gian an toàn, Lê Nguyệt Minh tiếp tục bảo toàn danh hiệu ngôi đầu áo xanh sau 13 chặng.

Tuy không thành công với mục tiêu đánh chiếm áo vàng nhưng êkíp Bikelife Đồng Nai đã xuất sắc vượt lên xếp nhì bảng tổng sắp đồng đội, sau TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ và xếp trên Dược Domesco Đồng Tháp.

MINH QUANG - Ảnh: PHẠM HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/gong-hyosuk-nhat-chang-javier-mac-ao-vang-cup-truyen-hinh-830647.html