Goo Hara không cần trang điểm nhiều nhờ có mặt mộc không tỳ vết

Goo Hara sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với gương mặt thanh thoát, làn da mịn màng cùng đôi mắt to tròn như búp bê.

Goo Hara từng xuất hiện thế nào tại các sự kiện? Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, cựu thành viên nhóm KARA thường gắn liền với gu thời trang đơn giản, ít màu mè.

Goo Hara trước đây là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí nổi tiếng. Giọng ca Midnight Queen chọn style trang điểm mỏng nhẹ, tập trung vào đôi môi để có vẻ ngoài phù hợp với bộ suit kẻ ô thanh lịch.

Goo Hara được mệnh danh là "búp bê sống" của Hàn Quốc. So sánh hình ảnh của cô lúc mới bắt đầu gia nhập làng giải trí và thời điểm hiện tại khi đã qua 28 tuổi không có sự khác biệt nhiều. Nữ ca sĩ chuộng phong cách make up tự nhiên, kẻ mắt đơn giản và đánh màu son ngọt ngào.

"Vốn sinh ra đã đẹp", cựu thành viên nhóm KARA luôn toát ra thần thái sang chảnh mà không cần make up đậm. Đôi môi chúm chím không kén màu son là vũ khí sắc đẹp của Goo Hara trong mọi khung hình. Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu đôi mắt biết nói, to tròn, đen láy và không cần kẻ eyeliner sắc nét vẫn đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Nhờ lợi thế ngoại hình, Goo Hara nhận được sự chú ý đặc biệt từ những ngày còn hoạt động trong nhóm KARA. Cô đảm nhận vai trò visual, cùng thành viên Nicole trở thành 2 gương mặt được săn đón nhất. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết với làn da trắng sứ và đôi môi luôn được chăm chút bằng màu son nổi bật.

Là một trong những nữ nghệ sĩ Kpop có mặt mộc đẹp, Goo Hara chỉ cần đánh chút son màu là có thể tự tin chụp ảnh selfie khoe với fan.

Gần 30 tuổi nhưng Goo Hara lúc nào cũng trông trẻ trung. Làn da mịn màng, đôi mắt to cùng khuôn miệng xinh xắn giúp cô tỏa sáng mọi nơi dù không trang điểm quá nhiều. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng ưa chuộng những kiểu trang phục có màu sắc nhã nhặn và tươi sáng nhằm không bị trông già trước tuổi.

Goo Hara luôn gắn bó với kiểu "trang điểm như không trang điểm", kẻ eyeliner mỏng nhẹ và đánh son màu lì để khoe khéo những đường nét tự nhiên xinh đẹp của gương mặt.

Hồng cánh sen là màu son rất kén da và dễ khiến gương mặt bị già dặn, thế nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa với Goo Hara. Nữ ca sĩ chứng tỏ bản lĩnh phối đồ và sự tinh tế trong lối trang điểm khi kết hợp khuyên tai có hạt đá cùng tông màu với áo và màu son.

Lúc tham gia sự kiện, Goo Hara sử dụng kẻ mắt có nhũ bắt sáng giúp gương mặt rạng rỡ hơn. Bên cạnh đó, cô chuốt mascara sắc sảo cho mi trên nhằm tăng thêm phần thu hút cho đôi mắt to tròn búp bê đã trở thành biểu tượng.

Tài Lương
Ảnh: @koohara__

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/goo-hara-khong-can-trang-diem-nhieu-nho-co-mat-moc-khong-ty-vet-post1017662.html