Goo Hara qua đời, bạn trai cũ lập tức chuyển tài khoản Instagram về chế độ riêng tư

Nhiều người cho rằng chính Choi Jong Bum là 'kẻ sát nhân' gián tiếp gây ra cái chết của Goo Hara.

Ngày 24/11, cảnh sát Hàn Quốc thông báo Goo Hara qua đời ở nhà riêng. Hiện phía cảnh sát chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến tử vong. Được biết, người giúp việc đã phát hiện ra thi thể của cô và báo cho cảnh sát. Người đại diện của Goo Hara cho biết: "Chúng tôi nhận được tin báo về tình trạng của Goo Hara vào 18h30. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết".

Sau tin Goo Hara qua đời, cư dân mạng liên tục nhắc đến Choi Jong Bum - bạn trai cũ của cô. Nhiều người tò mò về động thái của người này sau tin bạn gái cũ qua đời. Được biết, Choi Jong Bum đã chuyển tài khoản Instagram về chế độ riêng tư ngay sau khi nghe tin Goo Hara ra đi.

Anh này khóa tài khoản cá nhân, để chế độ riêng tư.

Anh này khóa tài khoản cá nhân, để chế độ riêng tư.

Thực tế, trước khi chính thức chia tay, Goo Hara và Choi Jong Bum từng là cặp đôi gây ồn ào nhất nhì làng giải trí. Cả hai có cuộc tranh cãi nảy lửa thậm chí xô xát. Điều này được cho là ảnh hưởng tới tinh thần và tâm lý của Goo Hara lúc sinh thời. Không ít người cho rằng Choi Jong Bum chính là "kẻ sát nhân" gián tiếp gây ra cái chết của nữ ca sĩ.

Cụ thể, vào hồi cuối năm 2018, Choi Jong Bum lên tiếng tố cáo Goo Hara đơn phương tấn công, khiến anh chịu nhiều thương tích. Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1991 thông qua Dispatch cho biết cô bị bạn trai cũ uy hiếp bằng một video nhạy cảm dài 30 giây. Sau nhiều lần xét xử, tại phiên tòa diễn ra vào tháng 8 vừa qua, Choi Jong Bum bị kết án một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội hủy hoại tài sản, tấn công, đe dọa tống tiền.

Goo Hara từng chia sẻ ảnh những vết tím bầm trên người.

Ngay sau đó, Choi Jong Bum kháng cáo. Thời điểm đó, Goo Hara bức xúc trước hành động của bạn trai. Cô cho rằng cần có hình phạt nặng hơn để trừng trị Choi Jong Bum.

Hiện tại, vụ kháng cáo của Choi Jong Bum vẫn diễn ra. Một luật sư trao đổi với Dong A cho biết quá trình kháng cáo vẫn được tiến hành bất chấp Goo Hara đã qua đời. Người này nói: “Trước hết, tôi xin chia buồn trước sự ra đi của Goo Hara. Với những gì vừa xảy ra, vụ kiện của ông Choi và quá trình kháng cáo vẫn sẽ tiếp tục".

Tháng 5/2019, Goo Hara từng tự tử bất thành vì căn bệnh trầm cảm. Cựu thành viên Kara chia sẻ trên trang cá nhân: "Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh".

Hara sinh năm 1991, là thành viên trong nhóm nhạc KARA. Cô được mệnh danh là "búp bê sống" của Kpop với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát, nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhóm nhạc của cô tan rã, Hara phát triển sự nghiệp solo.

Tuy nhiên, khi chưa đạt được dấu ấn, nữ ca sĩ đã vướng vào vụ kiện với bạn trai cũ. Giữa năm 2019, cô tự tử nhưng may mắn được phát hiện và đưa đi bệnh viện.

Hiện tại, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như EXO, NCT 127, Jung Hae In, MAMAMOO, Park Ji Hoon... hoãn lịch trình để bày tỏ sự tiếc thương với Goo Hara.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/goo-hara-qua-doi-ban-trai-cu-lap-tuc-chuyen-tai-khoan-instagram-ve-che-do-rieng-tu-48082.html