Good Neighbors trao quà cho gần 4.000 trẻ em tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Mới đây, tổ chức Good Neighbors đã triển khai hoạt động trao quà hằng năm cho 3,897 trẻ bảo trợ tại địa bàn 08 xã dự án huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Good Neighbors trao quà cho 3,897 trẻ em tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: GNI)

Good Neighbors trao quà cho 3,897 trẻ em tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: GNI)

Đây là hoạt động thường niên thuộc lĩnh vực Bảo trợ trẻ em của GNI. Tính đến tháng 07/2020, Good Neighbors đã trao quà hàng năm cho 7,412 trẻ bảo trợ tại các địa bàn dự án gồm huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) và thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Học sinh nhận quà thuộc 8 xã dự án huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: GNI)

Dự kiến trong tháng 8/2020, Good Neighbors sẽ tiến hành trao quà hàng năm cho những trẻ bảo trợ tại địa bàn dự án thuộc các huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình).

Món quà là động lực để các em học sinh nỗ lực hơn nữa trong học tập (Ảnh: GNI)

Thông qua hoạt động này, GNI mong muốn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ bảo trợ và khuyến khích, động viên trẻ nỗ lực hơn nữa trong học tập; giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình trẻ. Hoạt động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương cũng như người dân trong cộng đồng.

Đây là hoạt động thường niên được GNI triển khai tại các địa phương thuộc dự án (Ảnh: GNI)

Trước đó, tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) đã phối hợp cùng trường TH&THCS Thái Bình (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) tổ chức hoạt động ngoại khóa “Phân loại rác và tái chế rác thải”. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của 540 học sinh đang theo học tại trường TH&THCS Thái Bình.

GNI tổ chức buổi học ngoại khóa giúp học sinh tỉnh Hòa Bình Phân loại rác và tái chế rác thải (Ảnh: GNI)

Với mong muốn nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, khuyến khích sự tham gia của các học sinh cũng như người dân trong cộng đồng thay đổi hành vi nhằm bảo vệ môi trường, hoạt động ngoại khóa này đã mang đến một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh.

Thông qua hoạt động này, GNI hi vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng của học sinh trong quá trình thu gom, xử lý rác thải và bảo vệ trường học. Kết thúc hoạt động, GNI đã trao tặng 24 thùng đựng rác cho trường TH&THCS Thái Bình.

Good Neighbors International (GNI) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6/2005. Tổ chức này triển khai các dự án phát triển cộng đồng tại những vùng khó khăn của Việt Nam với các lĩnh vực: Giáo dục và Bảo vệ trẻ em; Phát triển sinh kế; Sức khỏe cộng đồng; Quan hệ đối tác và Viện trợ nhân đạo. Hiện nay, GNI đang triển khai 7 dự án phát triển cộng đồng tại 4 tỉnh là Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Giang, với hơn 10,000 trẻ bảo trợ và 200,000 người dân.

Sơn Lâm

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/good-neighbors-trao-qua-cho-gan-4000-tre-em-tai-son-duong-tuyen-quang-112433.html