Google bị phạt 170 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư trẻ em

Google và dịch vụ con YouTube vừa bị Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ (FTC) phạt 170 triệu USD với cáo buộc vi phạm các điều luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em.

Khoản tiền phạt nói trên gồm 136 triệu USD nộp cho FTC và 34 triệu USD nộp cho chính quyền thành phố New York. Đây là khoản phạt lớn nhất để giải quyết một cáo buộc liên quan tới Luật Bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên môi trường trực tuyến (COPPA) của Hoa Kỳ từ trước tới nay.

Theo FTC, YouTube đã thu thập dữ liệu từ người dùng ít tuổi và vi phạm vào COPPA vì không xin ý kiến của các bậc phụ huynh từ trước đó. Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu cũng được thực hiện qua công cụ ghi nhận thông tin cookies, cho phép nhận diện đối tượng để trình chiếu các nội dung quảng cáo có định hướng.

Theo Chủ tịch FTC Joe Simons, đây là những hành vi vi phạm pháp luật “không thể có lời giải thích nào”. Đại diện FTC cũng cho rằng, mặc dù Google tuyên bố YouTube là kênh nội dung đại chúng, nhưng do nhiều kênh con của dịch vụ này nhắm riêng tới trẻ em nên việc tuân thủ tuyệt đối COPPA là bắt buộc.

COPPA quy định tất cả các dịch vụ trực tuyến tại Hoa Kỳ phải công khai đầy đủ những tin thu thập và mục đích sử dụng chúng. Bên cạnh đó, dịch vụ phải có được sự chấp thuận của các bậc phụ huynh trước khi tiến hành bất cứ hành vi thu thập dữ liệu nào đối với những khách hàng dưới 13 tuổi...

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/944484/google-bi-phat-170-trieu-usd-vi-vi-pham-quyen-rieng-tu-tre-em