Google cắt đứt quan hệ với Huawei gã 'khổng lồ' viễn thông Trung Quốc

Quyền truy cập của Huawei vào các dịch vụ của Google trên Dự án nguồn mở Android bị hạn chế theo lệnh điều hành của Trump

Công ty công nghệ Google của Mỹ đã đình chỉ vô thời hạn các thỏa thuận cấp phép với Huawei gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, do lệnh hành pháp gần đây của chính quyền Trump cấm các công ty Mỹ giao dịch với các công ty viễn thông có thể đe dọa an ninh quốc gia hoặc kinh tế Mỹ lợi ích.

TT. Trump cấm các công ty Mỹ giao dịch với các công ty viễn thông có thể đe dọa an ninh quốc gia hoặc kinh tế Mỹ lợi ích.

TT. Trump cấm các công ty Mỹ giao dịch với các công ty viễn thông có thể đe dọa an ninh quốc gia hoặc kinh tế Mỹ lợi ích.

Tin tức của Reuters đưa tin hôm thứ Hai, 20 tháng 5, rằng Google đã đình chỉ giấy phép Android với công ty Trung Quốc, nghĩa là các thiết bị trong tương lai do Huawei sản xuất sử dụng nền tảng điều hành Android sẽ không có quyền truy cập vào các dịch vụ của Google như Cửa hàng Play, hay Gmail Mạng lưới.

Quyết định của Google về việc hạn chế quyền truy cập của Huawei vào Dự án mã nguồn mở Android

Quyết định của Google về việc hạn chế quyền truy cập của Huawei vào Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) đã được gọi là một cú đánh lớn của Huawei "đối với một cuộc tấn công đã bị bao vây của Huawei Huawei, bởi trang tin công nghệ Verge .

Lệnh điều hành của Trump nhằm mục đích bảo đảm chuỗi cung ứng dịch vụ và công nghệ thông tin và truyền thông đã được ký kết vào ngày 15 tháng 5. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố một tuyên bố tiếp theo rằng Huawei sẽ được thêm vào danh sách đen của một trong số 70 thực thể kinh doanh. các hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Lệnh cấm có hiệu lực vào thứ Sáu (17/5). Google đã chủ động ngay lập tức để tuân thủ lệnh điều hành.

Mặc dù động thái này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến các thiết bị Huawei hiện đang hoạt động với hệ thống Android, nhưng khách hàng mua các sản phẩm Huawei thế hệ tương lai sẽ không có quyền truy cập trực tiếp vào mạng và dịch vụ của Google. Điều này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến doanh số bán các sản phẩm của Huawei bên ngoài Trung Quốc.

Huawei được cho là đang phát triển hệ điều hành (HĐH) của riêng mình với dự đoán về sự phát triển như danh sách đen của Mỹ. Sau khi Google chia tay, việc triển khai nền tảng HĐH thiết bị thông minh dành riêng cho Huawei, có lẽ dựa trên mô hình Android, giờ đây gần như chắc chắn.

Được biết Huawei lợi thế từ tiềm lực với địa chính trị

Mức tăng trưởng của Huawei năm 2017 là 16%. Hai đối thủ chính Nokia (Phần Lan) và Ericsson (Thụy Điển) đều chịu giảm doanh thu trong năm này.

Doanh thu từ các thị trường châu Âu, Trung Đông, châu Phi tăng 5% trong năm 2017, ở châu Á-Thái Bình Dương thì mạnh hơn – hơn 10%. Các nhà phân tích dự đoán khách hàng ở các khu vực này vẫn sẽ gắn bó với Huawei vì giá cả cạnh tranh.

“Các khách hàng sẽ ưu tiên giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể, và một cách để làm điều đó là chọn thiết bị rẻ tiền nhưng chất lượng ổn của TQ” – nhà phân tích viễn thông Kenny Liew tại công ty nghiên cứu Fitch Solutions nhận định.

Một điều nữa, các khách hàng sẽ không dễ quyết định thay thế các hệ thống không dây 5G vì sẽ rất tốn kém.

Có lý do để ông Nhậm vẫn tự tin Huawei sẽ đạt mức doanh thu 125 tỉ USD trong năm nay, tăng 15% so với năm 2018.

Huawei đang chịu áp lưc từ Mỹ và các thị trường phát triển, nhưng phần còn lại của thế giới vẫn rộng cửa với Huawei. Màu đỏ là các khu vực Huaei bị hạn chế hoạt động. Màu xanh là các khu vực Huawei đang bị chú ý an ninh. Phần còn lại vẫn rất lớn với Huawei.

“Chúng tôi không được phép bán sản phẩm ở một số thị trường, chúng tôi sẽ thu nhỏ hoạt đông một chút. Miễn chúng tôi có thể lo được cho người lao động, tôi tin Huawei vẫn có tương lai” – ông Nhậm nói trong cuộc họp báo ngày 15-1.

Quá Nhi

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/google-cat-dut-quan-he-voi-huawei-ga-khong-lo-vien-thong-trung-quoc-3516/