Google Doodle kỷ niệm ngày nhuận năm 2024 với chú ếch dễ thương

Ngày 29/2/2024, Google Doodle kỷ niệm ngày nhuận diễn ra 4 năm một lần. Trên trang chủ của công cụ tìm kiếm, Google đã thay ảnh đại diện bằng một Doodle với hình chú ếch dễ thương để chào mừng sự kiện này.

Theo Google, ngày 29/2 chỉ xuất hiện theo chu kỳ 4 năm một lần để đảm bảo lịch phù hợp với chu kỳ chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. Phạm vi tiếp cận của hình động Doodle mừng ngày nhuận 29/2/2024 của Google là toàn cầu.

Để chào mừng ngày nhuận năm 2024, Doodle ngày 29/2 mô tả số 29 ở giữa logo Google bằng một chú ếch. Chữ số này nằm giữa số 28 và số 1 tượng trưng cho ngày nhuận trong tháng 2 (vốn có 28 ngày).

Google Doodle kỷ niệm ngày nhuận năm 2024.

Năm 2024 có thêm một ngày vào tháng 2, nâng lịch từ 365 ngày trong một năm thông thường lên 366. Ngày thêm này là "ngày nhuận".

Ngày nhuận xảy ra khi Trái đất quay quanh Mặt trời lâu hơn khoảng 6 giờ so với một năm tiêu chuẩn có 365 ngày.

Để giải thích cho sự khác biệt này, ngày nhuận được thêm vào lịch dương vốn là tiêu chuẩn ở hầu hết các nơi trên thế giới. Ngược lại, lịch âm, dựa trên chu kỳ của Mặt trăng, có thể thêm tháng nhuận.

Việc bổ sung ngày nhuận 4 năm một lần giúp đồng bộ lịch với quỹ đạo Trái đất. Người dân trên thế giới kỷ niệm ngày nhuận với nhiều truyền thống khác nhau. Những người sinh ngày 29 tháng 2 được gọi là "leaping".

Theo Sách kỷ lục Guinness, có những người giữ kỷ lục thế giới về ngày nhuận, trong cùng một gia đình có 3 thế hệ liên tiếp sinh ra ngày 29/2.

Việc thêm một ngày vào tháng 2 là đặc điểm của hệ thống dương lịch (lịch Gregory) do Giáo hoàng Gregory XIII khởi xướng năm 1582. Việc lựa chọn tháng 2 để bổ sung ngày nhuận dựa trên những cân nhắc về mặt lịch sử và thực tiễn.

Trong lịch La Mã nguyên thủy, được dùng làm nền tảng cho lịch Gregory, có 10 tháng, tổng cộng 304 ngày. Là tháng cuối cùng của năm, tháng 2 được coi là không thuận lợi do đó có số ngày ít nhất.

Khi lịch được cải cách, tháng 2 được chỉ định thêm ngày nhằm điều chỉnh lịch chặt chẽ hơn với độ dài xấp xỉ 365,25 ngày của năm dương lịch.

Sự điều chỉnh này duy trì chu kỳ 28 ngày tương đối nhất quán với các tháng khác, giảm thiểu sự gián đoạn với các ngày lễ tôn giáo đã được thiết lập và các sự kiện quan trọng khác.

Cách tính năm nhuận rất đơn giản. Theo lịch dương, cứ 4 năm sẽ có 1 ngày nhuận vậy lấy số năm chia hết cho 4 nếu không dư thì năm đó là năm nhuận.

Đối với cách tính của lịch âm, theo tính toán của người xưa, cứ trong vòng 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận. Với cách tính này sẽ có dư ra 7 tháng nhuận, được đặt vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Vì vậy, muốn tính năm nhuận ta chỉ cần lấy năm Dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó sẽ có tháng nhuận.

Google Doodle là những hình ảnh khác nhau của logo Google với những biểu tượng, hình ảnh thay thế tạm thời cho biểu tượng trên trang chủ của Google nhằm chào mừng các ngày lễ, các sự kiện, thành tựu và con người. Thay vì phải để logo truyền thống thì giờ đây Google Doodle ra đời nhằm biến tấu thành những hình ảnh sống động đi kèm với những ý nghĩa nhất định. Việc này nhằm giúp người dùng thêm phần thú vị mỗi khi sử dụng công cụ tìm kiếm của Google.

Thanh Hồng (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/google-doodle-ky-niem-ngay-nam-nhuan-2024-voi-chu-ech-de-thuong-169240229090032438.htm