Google thắt chặt các biện pháp loại bỏ nội dung cực đoan

Alphabet - công ty mẹ của Google thông báo sẽ thực hiện nhiều biện pháp để xác định và loại bỏ những nội dung có tính chất khủng bố hoặc bạo lực cực đoan trong các video chia sẻ trên YouTube.

Cụ thể, Google sẽ đưa ra các cảnh báo, không cho phép kiếm tiền hoặc đề xuất các video có nội dung này cho người dùng. Đồng thời hãng sẽ thuê thêm nhiều chuyên gia kỹ thuật và tăng cường sử dụng công nghệ giúp xác định các video mang nội dung có tính chất cực đoan.

Thêm vào đó, Google sẽ mở rộng hợp tác với các nhóm chống khủng bố để xác định lại nội dung có thể được dùng để kích động và chiêu mộ các phần tử khủng bố. Đức, Anh và Pháp là nơi nhiều dân thường đã thương vong trong các vụ tấn công khủng bố trong những năm gần đây đã gây sức ép để các phương tiện truyền thông xã hội để loại bỏ nội dung bạo lực và các phát ngôn thù địch.

Tuần trước, Facebook cung cấp thông tin chi tiết về nỗ lực loại bỏ nội dung có tính chất khủng bố bằng cách tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo như kết hợp hình ảnh, hiểu ngôn ngữ để nhanh chóng xác định và xóa bỏ các nội dung này.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/google-that-chat-cac-bien-phap-loai-bo-noi-dung-cuc-doan-675400.bld