Cuba sẽ yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh phải có chứng nhận âm tính Covid-19

Cuba yêu cầu du khách phải có xét nghiệm khi đến sân bay và cách ly tại khách sạn cho tới khi nhận được kết quả 2 ngày sau đó.

Đối mặt với số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại kể từ khi tái mở cửa biên giới vào tháng trước, Cuba sẽ yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh vào nước này kể từ năm 2021 phải cung cấp giấy chứng nhận có xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 72h.

Cuba yêu cầu du khách phải có xét nghiệm khi đến sân bay và cách ly tại khách sạn cho tới khi nhận được kết quả 2 ngày sau đó. Cư dân từ nước ngoài trở về cũng được yêu cầu có thêm xét nghiệm 5 ngày sau đó và phải cách ly cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm lần thứ hai.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal, cho biết: “78% số ổ dịch bùng phát ở La Habana hiện nay có liên quan đến người nước ngoài, và số ca mắc trong cộng đồng được chẩn đoán trong tuần qua là 122, trong đó 92 ca liên quan đến du khách”

Dự báo những ngày cuối năm, số ca mắc sẽ còn tăng cao, ông Raul Guinovart, Trưởng khoa Toán, Đại học La Habana cho rằng: “Đã có sự bình thường mới ở Cuba và nhiều người đã hiểu điều đó. Nhưng cần phải có một sự bình thường mới để tiếp nhận du khách. Người dân vẫn ở tâm thế bình thường cũ khi đón du khách. Chúng ta cần tuân thủ các biện pháp y tế về phòng dịch”

Cuba được khen ngợi vì thành công trong việc kiểm soát dịch bằng cách khoanh vùng, truy vết, theo dõi, cách ly các ca nghi mắc và triển khai lệnh phong tỏa một phần. Nhưng cũng như nhiều nước trên thế giới, Cuba phải cân nhắc mở cửa để phục hồi ngành du lịch vốn là một trụ cột của nền kinh tế. Quốc gia vùng Caribê đến nay đã có gần 10.400 ca mắc và 139 ca tử vong. Nếu tính bình quân đầu người, số ca mắc hàng ngày ở Cuba vẫn khá thấp, chỉ 15% so với mức trung bình trên toàn cầu. Tuy nhiên tỷ lệ lây nhiễm đã tăng gấp đôi trong tháng qua, chủ yếu là các ca nhập cảnh./.

Trần Nga/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/cuba-se-yeu-cau-tat-ca-du-khach-nhap-canh-phai-co-chung-nhan-am-tinh-covid-19-826586.vov