Góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 20/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng và gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức)

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức)

Báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng tại hội nghị cho biết, thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó có các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng Trang tin điện tử của cơ quan mình trên mạng Internet. Ngày 9/5/2007, Ban Quản lý Lăng đã ra Quyết định số 201/QĐ-BQLL về việc thành lập Trang tin điện tử trên mạng Internet.

Qua 15 năm hoạt động, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đoàn 969 và lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy tốt vai trò phản ánh kịp thời, trung thực, toàn diện các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Khu K9 và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; cung cấp thông tin tư liệu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Chất lượng các tin, bài đăng trên Trang tin điện tử ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, tính đến tháng 5/2022, Trang tin điện tử đã đăng tải 11.265 tin, bài, 158 video clip phản ánh về hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; hơn 81 triệu lượt người truy cập khai thác thông tin.

Đồng thời, tiếp nhận và định kỳ bổ sung các thông tin đăng tải trên hệ thống ki-ốt điện tử khu vực Lăng và khu K9. Triển khai nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng các nội dung tuyên truyền, chuyên trang thông tin mới nhằm đa dạng hóa hình thức tiếp cận cho người đọc. Trong đó có các nội dung lớn như: xây dựng Trang media trực tuyến; chuyên trang phổ biến giáo dục pháp luật; hệ thống hóa kho tư liệu ảnh…

Qua đó, tích cực phát huy vai trò cầu nối đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của đồng bào và khách quốc tế; giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đại diện Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác tuyên truyền thời gian qua. (Ảnh: Trọng Đức)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng ghi nhận, đánh giá cao, sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí.

Đồng thời, cảm ơn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng hành, sát cánh cùng đơn vị trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời gian qua.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn mong muốn, thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm, coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trên các phương tiện thông tấn báo chí nói riêng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới; Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng và Trung tâm nghiên cứu y sinh Moscow về thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1992-2022).

Đồng thời, tuyên truyền và đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; âm mưu diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của các thế lực thù địch.

Nhân dịp này, đại diện Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã trao Bằng khen của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 14 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng và trên các báo, đài phát thanh-truyền hình trong và ngoài quân đội thời gian qua.

TRẦN QUYẾT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/gop-phan-phat-huy-y-nghia-chinh-tri-van-hoa-cua-cong-trinh-lang-chu-tich-ho-chi-minh-702049/