Góp phần thổi 'làn gió mới' vào đời sống văn hóa của nhân dân ở khu vực biên giới

Được triển khai thực hiện từ năm 2000, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu; đồng thời, thổi một 'làn gió mới' vào đời sống văn hóa-xã hội nước ta. Ở khu vực biên giới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu và thực hiện tốt phong trào, các đơn vị BĐBP và triển khai nhiều chương trình, mô hình, hoạt động thiết thực, nhân văn nhằm nâng cao đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm, BĐBP Điện Biên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Ảnh: Hoàng Anh

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Phú Yên trao tặng “Đàn gà sinh kế” cho hộ gia đình khó khăn do đảng viên đồn Biên phòng phụ trách. Ảnh: Lý Huỳnh

Mô hình “Giá sách vùng biên” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, BĐBP Lai Châu góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào trên địa bàn. Ảnh: Trần Tiến

Cán bộ BĐBP Thanh Hóa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: Thùy Trang

Mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” của Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng. Ảnh: Văn Long

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, BĐBP An Giang tổ chức lớp học nhạc cụ ngũ âm cho các cháu học sinh người dân tộc Khơmer trên địa bàn. Ảnh: Gia Hiếu

Tuấn Khang (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gop-phan-thoi-quotlan-gio-moiquot-vao-doi-song-van-hoa-cua-nhan-dan-o-khu-vuc-bien-gioi-post469521.html