Góp phần xây dựng xã vùng biên vững mạnh toàn diện

Xác định các xã biên giới là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT), Công an tỉnh Hà Giang đã lựa chọn những cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, tinh thông nghiệp vụ về làm công an xã biên giới. Bước đầu, lực lượng công an chính quy đã phát huy được vAi trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảM ANTT, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã vùng biên vững mạnh toàn diện.

Công an xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Công an xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Xác định các xã biên giới là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT), Công an tỉnh Hà Giang đã lựa chọn những cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, tinh thông nghiệp vụ về làm công an xã biên giới. Bước đầu, lực lượng công an chính quy đã phát huy được vAi trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảM ANTT, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã vùng biên vững mạnh toàn diện.

Xã biên giới Xín Cái (Mèo Vạc) từng là điểm nóng về tình hình ANTT. Tháng 4-2018, Công an tỉnh Hà Giang đã phân công ba đồng chí công an chính quy phụ trách xã, đến nay công an xã được kiện toàn với năm đồng chí. Trung tá Nguyễn Ðức Duy được phân công phụ trách xã từ năm 2018, đến cuối năm 2019 giữ chức vụ Trưởng Công an xã Xín Cái. Cách xa gia đình gần 200 km, hơn hai năm nay số lần về thăm gia đình của Trung tá Nguyễn Ðức Duy đếm trên đầu ngón tay. "Công tác tại xã biên giới khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số, lại là điểm nóng về ANTT nên đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, gần dân, sát dân mới nắm chắc được tình hình cơ sở", Trung tá Nguyễn Ðức Duy tâm sự.

Với tinh thần trách nhiệm, Trung tá Nguyễn Ðức Duy cùng anh em trong đơn vị bám nắm địa bàn, tham mưu cho địa phương xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch bảo đảm ANTT, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, xây dựng các mô hình tự quản ở thôn bản. Qua đó, công tác giữ gìn ANTT được thực hiện bài bản, hiệu quả, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân được nâng lên, hạn chế các loại tội phạm trong nội địa và biên giới. Với phương châm "Việc nhỏ giải quyết luôn ở cơ sở", lực lượng công an xã bám sát địa bàn, xử lý những vụ việc mới phát sinh, không để bùng phát thành điểm nóng, nhất là các vụ mâu thuẫn trong dân như tranh chấp đất đai, khiếu kiện. Trong chín tháng đầu năm nay, tại xã chỉ xảy ra ba vụ phạm pháp hình sự, một vụ trộm cắp tài sản, giảm 50% số vụ so với cùng kỳ năm trước.

Thôn Sả Nhè Lử, xã Xín Cái có 18 hộ người dân tộc H’Mông từ bỏ tập quán truyền thống của người H’Mông để theo tà đạo. Trung tá Nguyễn Ðức Duy cho biết: "Ðể người dân bỏ tà đạo, quay lại phong tục tập quán truyền thống phải làm từng bước. Công an xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể xuống tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua rà soát, nắm tình hình, các hộ theo tà đạo đều chấp hành tốt các quy định của địa phương, không có dấu hiệu nổi cộm, phức tạp. Mới đây đã có một hộ bỏ tà đạo và một số hộ có ý định quay lại phong tục tập quán truyền thống của người H’Mông".

Hà Giang có 34 xã, thị trấn biên giới, địa hình phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ về ANTT, cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Giang cho biết: "Ðến nay, Công an tỉnh đã bố trí đủ lực lượng công an chính quy về tất cả các xã, thị trấn với 940 đồng chí. Riêng đối với các xã biên giới, chúng tôi lựa chọn nhân sự là những cán bộ nhiệt huyết, có trình độ, công tác ở nhiều đơn vị trong ngành nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ở xã biên giới. Qua kiểm tra cho thấy đa số anh em được phân công về xã đều yên tâm công tác, cống hiến". Trung úy Lê Văn Hào mới được điều động từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang về xã Xín Cái. Anh cho biết: "Công tác ở địa bàn xã biên giới xa xôi đối với tôi là một trải nghiệm, là cơ hội để trang bị cho mình vốn sống, kiến thức thực tế ở cơ sở. Do đó, tôi xác định cần sớm vượt qua khó khăn trên cơ sở thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang là tâm huyết, nhiệt tình, gần dân, sát dân".

Nói về những chuyển biến sau khi lực lượng công an chính quy về xã, đồng chí Trần Ðức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: "Các xã biên giới là địa bàn trọng điểm về ANTT, thường xảy ra các vụ mua bán người, trộm cắp gia súc, đưa người vượt biên trái phép… Từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an chính quy về xã với quân số đông, nghiệp vụ chắc đã nhanh chóng bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình tội phạm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Qua đó, khu vực biên giới ở tỉnh Hà Giang cơ bản giữ được sự ổn định về ANTT. Ðặc biệt, do nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng nên các loại tội phạm mua bán người, trộm cắp gia súc ở các xã biên giới giảm hẳn; trong những tháng đầu năm lực lượng công an xã cũng đã phối hợp với ngành chức năng triệt phá thành công nhiều đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép".

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm tình hình ANTT, lực lượng công an về xã cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp đỡ chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xã hội. Qua khảo sát, các đồng chí trưởng công an ở hầu hết các xã biên giới được bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy xã, đại biểu HÐND, thành viên UBND. Do đó, ngoài chuyên môn, nghiệp vụ, việc lớn cho đến việc nhỏ của địa phương đều có sự tham gia tích cực của trưởng công an và lực lượng công an xã. Trong dịp tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, công an các xã biên giới tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác cán bộ. Ở địa bàn xã biên giới, nhiều cán bộ, đảng viên ở thôn, bản thường xuyên vượt biên đi lao động không xin phép, bỏ bê công việc. Ðiển hình như ở thôn Bờ Sông, xã Xín Cái, đồng chí công an viên thôn thường xuyên qua biên giới làm thuê do đó Công an xã Xín Cái đã tham mưu cho cấp ủy không cơ cấu vào cấp ủy. Tại xã Xín Cái, Trung tá Nguyễn Ðức Duy đang ấp ủ dự án đưa cây chuối tiêu hồng về trồng. Hiện, anh đã liên hệ với một doanh nghiệp để đưa khoảng 1.000 cây giống về xã trồng thử nghiệm, nếu có hiệu quả sẽ nhân rộng ở các thôn có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp nhằm giúp người dân có thêm thu nhập, hạn chế việc vượt biên lao động trái phép ở nước bạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: hạ tầng, trụ sở của công an xã nhỏ và xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều cán bộ công an chính quy chưa biết tiếng, chưa hiểu phong tục tập quán của người dân bản địa, do đó, Bộ Công an ban hành cơ chế để thu hút, đào tạo nguồn cán bộ công an là người dân tộc thiểu số...

Bài và ảnh: Khánh Toàn

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/gop-phan-xay-dung-xa-vung-bien-vung-manh-toan-dien-627146/