Góp phần xoa dịu nỗi đau da cam

Với thông điệp 'chung tay xoa dịu nỗi đau da cam' là việc làm nhân đạo và là trách nhiệm của cộng đồng. Những năm qua, tỉnh luôn chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ về trợ cấp cho những đối tượng này.

Tặng quà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Cùng với huy động nguồn lực của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động “hành động vì nạn nhân da cam” đối với nạn nhân da cam, tỉnh luôn nêu cao truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân” của Nhân dân, thường xuyên trợ cấp khó khăn nhân dịp lễ, tết Nguyên đán và Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin (10/8). Đặc biệt, năm 2023, tỉnh đã chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ An sinh xã hội 240,5 triệu đồng, tặng 481 nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận quà nhân dịp Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin, bà Dương Thị Nhiễu, ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang có chồng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin bày tỏ: do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, nên trong số 07 người con của bà có 01 người con bị bệnh thiểu năng không minh mẫn. Sau khi chồng qua đời, bà tập trung chăm lo trồng 02 - 03 vụ rẫy màu trên diện tích 0,3ha để lo cho các con. Tuy trồng màu thu nhập bấp bênh do giá nông sản biến động không ngừng nhưng các con của bà lớn đi làm thuê thỉnh thoảng gửi tiền phụ giúp gia đình.

Hàng năm, vào dịp lễ, Tết hay Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin, Nhà nước hỗ trợ tiền, quà giúp gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống nên rất vui. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn những khó khăn, nguồn thu nhập vừa chăm lo cuộc sống vừa chăm sóc người con bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin nhưng được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần giúp gia đình xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin gây nên.

Cùng chung niềm vui nhận quà nhân dịp Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin, bà Nguyễn Thị Mỹ, ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang bùi ngùi: nhận được món quà nhân dịp Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin, gấp nhiều lần tiền kiếm được từ việc đi bán vé số nên bà rất vui. Hiện bà đang sống cùng 02 người con và đi bán vé số để kiếm sống, thu nhập từ 60.000 - 70.000 đồng/ngày. Hoàn cảnh gia đình nghèo, trong số 03 người con của bà thì có 01 người con bị bệnh. Mỗi năm vào dịp lễ, tết, gia đình bà không chỉ nhận được quà của Nhà nước hỗ trợ, mà thỉnh thoảng bà nhận được sự quan tâm hỗ trợ của những nhà hảo tâm tặng 01 túi gạo (10kg) hoặc 01 thùng mì giúp gia đình vượt qua những lúc khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Cầu Ngang cho biết: để góp phần xoa dịu những nỗi đau bệnh tật, quên đi những mất mát thiệt thòi, từng bước hòa nhập vào đời sống xã hội, hàng năm Hội vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã vận động gần 1,4 tỷ đồng tặng tiền và quà cho 41.902 lượt đối tượng; trong đó tặng quà 02 địa chỉ nhân đạo xã Long Sơn và Vinh Kim; tặng 935 phần quà cho người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, 03 trẻ mồ côi, 03 chiếc xe lăn và xe lắc… với số tiền gần 700 triệu đồng; vận động nhà từ thiện và cán bộ Hội, tổ tình thương tặng 40.950 suất cơm, cháo… tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện. Có được kết quả trên, nhờ Hội duy trì mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các chức sắc tôn giáo ủng hộ. Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động thực hiện các chương trình trợ giúp nhà nhân ái cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi, phẩu thuật tim, phẩu thuật mắt, công trình vệ sinh dành cho người khuyết tật…

Để khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi người, trong cộng đồng, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh được hợp nhất từ 03 tổ chức Hội: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi; Hội Người mù và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào tháng 12/2017. Hội hoạt động vì quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em, tích cực vận động thu hút mọi tiềm năng của xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhằm giúp đỡ người khuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin hòa nhập vào cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

05 năm qua, với chương trình hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, thăm, tặng quà, hỗ trợ vốn sinh kế cho gần 176.000 lượt đối tượng với số tiền trên 75,1 tỷ đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động tiền và hiện vật hơn 12,8 tỷ đồng hỗ trợ 41.974 lượt đối tượng người khuyến tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người mù, trẻ mồ côi và bệnh nhân trong toàn tỉnh.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/gop-phan-xoa-diu-noi-dau-da-cam-30817.html