Góp sức xây dựng khu dân cư

Vận động bà con chỉnh trang đô thị, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân là những việc mà Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 3, phường An Thới, quận Bình Thủy, thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các mô hình vận động, khơi dậy sức dân hiệu quả đang được tiếp tục phát huy...

Nhờ sự góp sức của dân mà hẻm 557 được nâng cấp khang trang.

Theo ông Triệu Duy Sinh, Trưởng Ban CTMT khu vực 3, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT khu vực đã thực hiện mô hình vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm. Cán bộ khu vực phối hợp với phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con cùng góp sức tham gia. Nhờ đó, hẻm 557 trong khu vực được nâng cấp khang trang. Ông Triệu Duy Sinh cho biết: “Tất cả mọi việc liên quan đến dân đều được cán bộ khu vực họp dân công khai rõ ràng. Chính vì thế, bà con đồng lòng đóng góp nâng cấp hẻm trong khu vực”. Nhìn hẻm 557 được nâng cấp sạch đẹp, ông Nguyễn Hồng Thuấn, người dân trong hẻm, phấn khởi nói: “Do các đường, hẻm xung quanh đã được nâng cấp, hẻm 557 thấp; mỗi khi mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao hẻm bị ngập. Trong cuộc họp, cán bộ khu vực nêu mục đích, ý nghĩa và kêu gọi bà con đóng góp 40%, Nhà nước hỗ trợ 60% để nâng cấp hẻm, ai cũng đồng tình. Ngoài nâng cấp hẻm, bà con còn đóng góp lắp mới bóng đèn, làm khẩu hiệu, cờ ở cổng chào của hẻm”. Còn ông Nguyễn Kiên Cường, một cơ sở mộc trong hẻm, cho biết: “Tuy chủ đất nơi tôi mướn đã đóng góp tiền, nhưng vì lợi ích chung, tôi cũng đóng góp thêm để cùng bà con nâng cấp hẻm. Hẻm khang trang, cơ sở sản xuất của mình sẽ phát triển hơn”. Bà con đã đóng góp 192 triệu đồng cùng với Nhà nước nâng cấp hẻm.

Hệ thống mương thoát nước liên tổ 12, 12A cũng được bà con đóng góp 82 triệu đồng nâng cấp. Bà Nguyễn Thị Bình, người dân khu vực 3, cho biết: “Trước đây, mương thoát nước lộ thiên, nước mưa, nước sinh hoạt xả xuống lâu ngày lắng đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cán bộ khu vực đã vận động bà con đóng góp lót đan bên trên rất sạch”. Ngoài ra, cán bộ khu vực 3 còn vận động bà con đóng góp 145 triệu đồng nâng cấp hẻm tổ 18, mương thoát nước ở tổ 17, 18; đóng góp 183 triệu đồng nâng cấp và đầu tư trang thiết bị mới cho Nhà văn hóa khu vực. Ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân khu vực 3, nói: “Nhờ cán bộ khu vực vận động, Nhà văn hóa khu vực được nâng cấp đẹp hơn. Bà con đến dự họp thoải mái”.

Hầu hết các tiêu chuẩn về xây dựng khu văn hóa đều được nhân dân khu vực thực hiện đạt kết quả cao. Tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống cũng trở thành việc làm thường xuyên. Cán bộ khu vực đã giúp người dân, sinh viên vay khoảng 4 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, trang trải chi phí học tập... Đồng thời, vận động quà Tết tặng hộ nghèo, cận nghèo; vận động tập tặng cho học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn… Với sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ phường, khu vực, cùng với sự nỗ lực vươn lên của bà con, nhiều hộ cuộc sống ổn định hơn. Năm 2019, khu vực có 1 hộ thoát nghèo, hiện còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Bà Trần Thị Kim Hoàng, người dân khu vực 3, chia sẻ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua các vật dụng bán chuối chiên, khoai chiên, mỗi ngày lời khoảng 200.000-300.000 đồng”.

Chính sự quyết tâm của các cán bộ khu vực 3 đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/gop-suc-xay-dung-khu-dan-cu--a121456.html