Góp sức xây mái ấm cho người nghèo

Ngày cuối Đông, gió mùa thổi làm lạnh cóng những đôi tay trần, nhưng trong các ngôi nhà đại đoàn kết trên vùng đất Đại Từ, mùa Xuân như đang ngập tràn với hơi ấm nồng nàn, hạnh phúc. Nơi đó, mọi người cùng quây quần bên chén trà thơm ngát, sẻ chia những câu chuyện về việc chung tay góp sức xây mái ấm cho người nghèo của cả cộng đồng.

Từ nguồn hỗ trợ trong dịp Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020, gia đình bà La Thị Sếnh, hộ nghèo ở xóm 9, xã Hà Thượng (Đại Từ) đã xây được căn nhà mới.

Từ nguồn hỗ trợ trong dịp Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020, gia đình bà La Thị Sếnh, hộ nghèo ở xóm 9, xã Hà Thượng (Đại Từ) đã xây được căn nhà mới.

Về Đại Từ một ngày đầu tháng 1-2021, rong ruổi trên khắp các tuyến đường của vùng chè nức tiếng, lòng người lâng lâng vì một vùng quê ngày càng đổi thay với nhiều ngôi nhà mới xây kiên cố. Niềm vui như được nhân đôi khi được biết không ít ngôi nhà mới ấy là của hộ nghèo. Bà Hoàng Thị Bạch Yến, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đại Từ chia sẻ: Riêng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”, từ sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm và nguồn Quỹ Vì người nghèo huyện, Đại Từ đã hỗ trợ xây mới 13, sửa chữa 10 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 830 triệu đồng. Nếu tính cả giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà trên địa bàn huyện là 540 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ trên 15 tỷ đồng. Còn bà Vũ Thị Xuân, chủ hộ nghèo ở xóm Minh Thắng, xã Na Mao vui mừng nói: Tôi bao năm sống trong căn nhà dột nát. Đúng dịp triển khai “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”, gia đình tôi được Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Việc xây nhà cho hộ nghèo được huyện Đại Từ thực hiện rất bài bản. Hàng năm hoặc vào mỗi thời điểm nhất định, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát những hộ nghèo có nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không thể tự lo kinh phí xây dựng; từ đó lập danh sách và hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây, sửa nhà. Song song với đó, huyện và các xã, thị trấn tích cực vận động, kêu gọi ủng hộ từ nhiều nguồn. Riêng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”, huyện vận động ủng hộ được gần 3,2 tỷ đồng. Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020, toàn huyện tiếp nhận trên 2,4 tỷ đồng. Nguồn lực này để hỗ trợ xây nhà, tặng quà Tết, vật dụng cho 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Với công tác hỗ trợ xây dựng nhà, huyện thực hiện linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau. Bên cạnh đảm bảo 100% hộ nghèo nhận đúng, đủ, kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ, nhiều hộ nghèo được bà con làng xóm hỗ trợ ngày công, tặng vật liệu xây dựng, vật dụng sinh hoạt, một số hộ nghèo không đảm bảo sức khỏe tinh thần còn được đại diện Ủy ban MTTQ xã, Ban Công tác Mặt trận xóm đứng ra lo xây nhà giúp...

Mỗi căn nhà mới xây là khởi đầu cho một câu chuyện hạnh phúc. Đó là sự an tâm khi mưa bão, sự mãn nguyện để phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Ông Bùi Mạnh Tiến, hộ nghèo đơn thân ở xóm 11, xã Phú Xuyên tâm sự: Được ở trong căn nhà mới xây vững chãi, tôi không còn lo nhà sập đổ khi mưa to, gió lớn nữa. Bà La Thị Sếnh, chủ hộ nghèo ở xóm 9, xã Hà Thượng bảo: Năm nay, vừa có nhà mới, con gái lại về ở cùng, gia đình tôi sẽ phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, toàn huyện Đại Từ vẫn còn gần 1.400 hộ nghèo, trong đó số hộ nghèo khó khăn về nhà ở là trên 200 hộ. Niềm vui, hạnh phúc của các hộ nghèo trong căn nhà mới là động lực để Đại Từ tiếp tục vận động các nguồn lực xóa nhà tạm, dột nát trong thời gian tới.

Quốc Tuân

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/gop-suc-xay-mai-am-cho-nguoi-ngheo-280327-85.html