'Góp tình - trao Tết' cùng người nghèo ăn Tết

Sáng 15/1/2020, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc chương trình 'Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết' xuân Canh Tý với chủ đề 'Góp tình - trao Tết'.

Góp tình - trao Tết

Đây là hoạt động thường niên do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện. Các đoàn viên Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tăng ni, phật tử, đại diện 15 cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại “Ngôi nhà chung” (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Ơ Đu, Khơ Mú, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Xơ Đăng, Ê Đê, Khmer), Đoàn cơ sở Ban quản lý, cá nhân, tổ chức, quân đội, doanh nghiệp tham gia gói bánh...

Rất nhiều các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình

Hát múa chào mừng chương trình của đồng bào

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết là hoạt động thường niên

Năm nay, Ban tổ chức huy động được trên 1.000 túi quà, mỗi túi quà trị giá khoảng 500.000 đồng gồm: 2 bánh chưng, 1 hộp mứt Tết, 10kg gạo tẻ, 1 chai dầu ăn, 1 áo ấm để trao cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên.

Trao Giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân ủng hộ chương trình

Các nghệ nhân tham gia gói bánh

Đồng bào các dân tộc rất vui khi tam gia gói bánh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Quyến - quyền Trưởng ban Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Chương trình nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét văn hóa đặc sắc, đa dạng trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị đoàn kết, nét văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Món quà không lớn, nhưng có ý nghĩa không nhỏ vì nó được đưa đến đúng lúc và chứa đựng tình yêu thương.

Bộ đội và các Đoàn viên tham gia gói bánh

Đoàn xe sẵn sàng lên đường tặng quà

Toàn bộ kinh phí của chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm. Những chiếc bánh chưng, bánh tét do chính tay các nghệ nhân tại Làng Văn hóa cùng các nhà hảo tâm, các đoàn viên thanh niên, bộ đội gói với tất cả tình cảm gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Ban tổ chức tin tưởng “Gói tình - trao Tết” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ ngày càng lan tỏa và tạo sự hưởng ứng trong cộng đồng người Việt.

Lễ dựng cây nêu ngày Tết tại "Ngôi nhà chung"

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã dựng cây nêu ngày Tết thể hiện phong tục truyền thống của dân tộc Kinh thờ kính thần linh, tình cảm uống nước nhớ nguồn, loại trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người. Mong muốn cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đón Tết Canh Tý bình an, hạnh phúc với nhiều đổi mới hơn, nhiều thành công hơn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gop-tinh-trao-tet-cung-nguoi-ngheo-an-tet-131527.html