'Gọt' tàu răng đặng?

Bão số 4 đã qua răng bác Hai Cửa Việt không thấy nhẹ nhõm?

- Bão số 4 đã qua răng bác Hai Cửa Việt không thấy nhẹ nhõm?

- Tui đang nghiên cứu coi cách mô đẽo gọt con tàu nhà tui ngắn lại còn 14m9 được không đã nờ, chứ không xếp xó như ri xót lắm

- Bác cải hoán tàu à?

- Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực trong năm 2019 đã quy định tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chỉ được hoạt động ở vùng khơi, không được hoạt động vùng lộng nữa. Tàu tui tuy 15m hơn nhưng lắp máy dưới 90CV, không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, ra vùng khơi chỉ có... “ngủm” sớm.

- Rứa có ai muốn cắt ngắn tàu như bác không?

- Nhiều lắm. Hiện Quảng Trị có gần 200 tàu như thế được cấp phép khai thác vùng lộng hơn 10 năm qua. Chừ muốn bám vùng lộng như cũ thì phải được cấp phép hoạt động, nhưng cải hoán không dễ vì kết cấu tàu theo mẫu dân gian, thời gian sử dụng cũng đã lâu, vỏ tàu cũ, không thực hiện được. Mà “gọt” được thì lại ngắn, không phù hợp với hoạt động đánh bắt truyền thống. Loay hoay mãi đây…

- Hẳn sở, ngành tại Quảng Trị phải biết vướng mắc ni của bà con?

- Có chứ, Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị ngày 28-8 mới đây đã có kiến nghị gửi Tổng cục Thủy sản về chuyện ni rồi.

- Cụ thể ra răng bác Hai có nắm rõ không?

- Thì Sở nêu rất chi tiết những khó khăn gặp phải như trên, nếu cấp phép hoạt động vùng khơi theo đúng quy định của Luật. Qua đó, kiến nghị Tổng cục Thủy Sản đề nghị Bộ NN và PTNT và cơ quan có thẩm quyền xem xét, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho ngư dân và sớm hướng dẫn cho địa phương trong việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với nhóm tàu cá có chiều dài nhất từ 15m trở lên nhưng công suất máy dưới 90CV nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, phù hợp với nghề và ngư trường. Trước mắt, không để tàu cá hoạt động không phép, kiến nghị cho địa phương căn cứ vùng hoạt động của tàu ghi trong giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và các quy định, tiến hành cấp giấy phép khai thác phù hợp với nghề và vùng hoạt động cho ngư dân yên tâm bám biển.

- Bề Tui mong kiến nghị sớm có hồi đáp, thỏa mong mỏi của người dân…

- Quá mong lắm chớ, chứ gọt tàu răng đặng, mà ra vùng khơi thì có gan Trời cũng mấy ai dám!

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_211930_-got-tau-rang-dang-.aspx