Grab chiếm lĩnh 73% thị phần gọi xe qua ứng dụng tại Việt Nam

Grab chiếm tới 73% thị phần gọi xe qua ứng dụng tại Việt Nam, gấp gần 5 lần so với đối thủ đứng thứ hai là be.

Theo báo cáo mới nhất của ABI Research, Grab đứng đầu thị trường Việt Nam về số lượng chuyến xe hoàn thành. Riêng nửa đầu năm 2018, nền tảng này hoàn thành hơn 146 triệu chuyến xe, gấp gần 5 lần so với đối thủ thứ hai là be đạt hơn 31 triệu chuyến.

Go-Viet hoàn thành gần 21 triệu chuyến xe, FastGo gần 2,4 triệu, lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 tại thị trường Việt Nam. Các ứng dụng gọi xe khác chỉ chiếm tổng cộng hơn 200 ngàn chuyến.

Theo ABI Research, Grab và Go-Jek (công ty liên kết với Go-Viet tại Việt Nam) đang chiếm thị phần lớn tại châu Á Thái Bình Dương - khu vực chiếm tới 70% chuyến xe hoàn thành trên toàn thế giới. Hai công ty này đang chiếm lần lượt 11,4% và 5% thị phần gọi xe toàn cầu. Grab cũng giữ thị phần số 1 tại Indonesia với 64% số chuyến xe thực hiện.

Dự báo của ABI cho biết, năm 2019 tổng số chuyến xe đặt qua các ứng dụng chia sẻ trên toàn cầu chỉ đạt dưới 28 tỷ chuyến, so với 22 tỷ chuyến hoàn thành vào năm ngoái.

Nhật Xuân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/grab-chiem-linh-73-thi-phan-goi-xe-qua-ung-dung-tai-viet-nam/20190917084205958