Grab và Google bắt tay biến đồ ăn vẽ bằng Doodle thành món nóng sốt

Grab đã đưa ứng dụng mới lên Google và giúp các em nhỏ biến những món ăn từ nét vẽ trở thành hiện thực.

Grab với sự hỗ trợ của Google, vừa cho ra mắt tính năng Delivery Doodles, "biến" những bức vẽ món ăn yêu thích của trẻ thành món ăn nóng sốt giao qua GrabFood. Tính năng này khá hữu ích khi các bậc cha mẹ cạn kiệt ý tưởng mang đến niềm vui cho trẻ trong thời gian ở nhà.

Vừa qua, hơn 10.000 bản vẽ đã được các bé là con em của nhân viên Grab và Google đóng góp, giúp hỗ trợ trí thông minh nhân tạo (A.I) của Delivery Doodles dễ dàng nhận diện các món đặc sản như bánh mì, Martabak hay Nasi Lemak.

Cụ thể, dù là bánh ngọt, dim sum, tempura hay phở, trẻ chỉ cần vẽ hình dạng món ăn và dùng Delivery Doodles được tích hợp ngay trên ứng dụng Grab để quét các bức vẽ này. Delivery Doodles sẽ đoán tên món ăn và đưa ra gợi ý các nhà hàng gần đó có giao món ăn này. Delivery Doodles trên GrabFood đã được thử nghiệm ở Malaysia từ ngày 22.5, tại Việt Nam từ hôm nay, 25.5 và tại Indonesia từ ngày 1.6.

Delivery Doodles trên GrabFood vận dụng mô hình máy học (machine learning) để có thể nhận diện phác họa các món ăn địa phương như Martabak, Nasi Lemak và bánh mì. Các tình nguyện viên cùng gia đình của họ, đến từ Grab và Google, đã cung cấp hơn 10.000 bức vẽ để "dạy máy tính cách nhận diện nét vẽ trẻ em".

"Trong thời gian trường học tạm đóng cửa, thật không dễ dàng gì khi cứ mãi quẩn quanh trong nhà, và nhiều phụ huynh bắt đầu cạn kiệt ý tưởng trong việc "ăn gì hôm nay". Delivery Doodles trên Grab giúp trẻ cảm nhận tình yêu với nền văn hóa ẩm thực địa phương, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển của các đối tác nhà hàng, quán ăn đang hoạt động trên nền tảng.

Chúng tôi rất hào hứng khi được đồng hành cùng với Google và những em nhỏ từ 4-10 tuổi, để mang lại những trải nghiệm lý thú, mới mẻ cho dịch vụ giao nhận thức ăn", bà Sulin Lau, Giám đốc Tiếp thị Khu vực Đông Nam Á của Grab, chia sẻ.

Delivery Doodles trên Grab là một mô hình máy học được xây dựng dựa trên công cụ Tensorflow.js và chạy như một tính năng nền trên ứng dụng. Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: "Những món ăn ngon lành bước ra từ chính nét vẽ của mình là một trải nghiệm kỳ diệu mà mọi đứa trẻ đều mơ ước. Với A.I, Grab và Google đã biến giấc mơ này thành hiện thực. Các gia đình giờ đây có thể trải nghiệm mô hình giáo dục giải trí của A.I để khai phá trí tưởng tượng của trẻ và có những khoảng thời gian gắn kết gia đình thú vị cùng nhau".

Minh Anh

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/grab-va-google-bat-tay-bien-do-an-ve-bang-doodle-thanh-mon-nong-sot-3335067/